Thể thao

Hòa Viettel, Hà Nội FC tiếp tục đón nhận thêm tin chấn thương

Hoài Anh
Chia sẻ

Danh sách chấn thương của Hà Nội FC đang kéo dài khi có thêm Thái Qúy. Đây thực sự là nỗ lo rất lớn cho HLV Chu Đình Nghiêm.

Sau trận hòa trước CLB Viettel ở vòng 8 V.League 2020, CLB Hà Nội tiếp tục đón nhận thêm một tin không vui là tiền vệ Thái Qúy dính chấn thương. 

Với chấn thương của Thái Qúy, Hà Nội FC thực sự rơi vào cơn bĩ cực với đội hình gần như "toang" khi quá nhiều trụ cột phải ngồi ngoài.

"Thái Quý gặp chấn thương ở hiệp 2. Hiện tại, chúng tôi chỉ còn đúng 13 cầu thủ lành lặn. Các cầu thủ khác đều gặp vấn đề nhất định. Tôi chưa thể đăng ký thi đấu nhiều người", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

Theo đó, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết việc vắng những Omar, Quang Hải khiến cho CLB Hà Nội bị suy giảm trong tấn công. 

"Nhiều cầu thủ của tôi chấn thương nặng. Xuân Tú bị đau ở đĩa đệm gần 2 tháng nay. Thời điểm này không đủ người nên tôi còn đăng ký cả 3 thủ môn cho đủ người.

Omar thì gặp đa chấn thương trong đó có căng bắp, rách sụn chêm. Nếu chữa trị dứt điểm thì cần mổ nhưng tạm thời tiêm huyết tương, cần 3 tuần mới quay trở lại tập luyện.

"Bão" chấn thương đang khiến cho Hà Nội FC gặp vô vàn khó khăn.

Omar và Quang Hải là mắt xích quan trọng trong tấn công, thiếu họ khiến chúng tôi suy giảm sức mạnh nhiều", HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ nỗi lo lớn.

Danh sách chấn thương của Hà Nội FC đến thời điểm này gồm có Quang Hải, Omar, Thái Qúy, Duy Mạnh, Đình Trọng, Tuấn Anh, Văn Dũng, Minh Long, Xuân Tú. Đây thực sự là một con số  khiến cho HLV Chu Đình Nghiêm phải ngao ngán trong bối cảnh giải đấu phải đá theo kiểu "dồn toa". 

Chấn thương cũng khiến cho Hà Nội FC nhận đến 3 thất bại ở V.League 2020 sau 8 vòng đấu. Hà Nội cũng chỉ có 11 điểm, đây là một trong những số cực thấp của nhà đương kim vô địch so với hình ảnh của họ trong các mùa bóng trước.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất