Thể thao

HLV tuyển Thái Lan: Phải đánh bại Việt Nam ở SEA Games 32 để phục hận!

Team Thể Thao
Chia sẻ

Trước giờ lên đường dự SEA Games 31, HLV tuyển nữ Thái Lan tuyên bố sẽ đánh bại Việt Nam để phục hận.

Trả lời báo Matichon (Thái Lan), HLV tuyển nữ Thái Lan bà Miyo Okamoto tuyên bố: "Mục tiêu của chúng tôi là đánh bại Việt Nam để phục hận. Dĩ nhiên, chúng tôi muốn giành HCV giống như bóng đá nam. Chúng tôi sẽ chiến đấu cùng nhau để thực hiện mục tiêu này”.

“Đội bóng đã chuẩn bị và tập trung từ ngày 11/4. Trước đây, chúng tôi gặp nhiều khó khăn, không thể đá giao hữu, làm nóng với các đội bóng nước ngoài. Bây giờ mọi thứ sẽ tốt hơn, chúng tôi sẵn sàng cho mục tiêu giành HCV ở SEA Games 31”, HLV tuyển nữ Thái Lan khẳng định về mục tiêu soán ngôi tuyển Việt Nam.

HLV tuyển Thái Lan: Phải đánh bại Việt Nam ở SEA Games 32 để phục hận! Ảnh 1
Trước giờ lên đường dự SEA Games 31, HLV tuyển nữ Thái Lan tuyên bố sẽ đánh bại Việt Nam để phục hận. Ảnh: Matichon

Một trong những lý do để tuyển nữ Thái Lan muốn đánh bại Việt Nam là từng thua ở vòng play-off tranh vé dự World Cup 2023. Thái Lan thất bại 0-2 trước Việt Nam. Đây là lý do khiến Thái Lan đặt mục tiêu thắng Việt Nam để phục hận.

Ở sân chơi SEA Games, tuyển nữ Việt Nam đã có 2 kỳ liên tiếp giành HCV vào năm 2017 và 2019. Việt Nam đang giành HCV môn bóng đá nữ nhiều nhất với 6 lần. Trong khi đó, Thái Lan có 5 lần, tức chỉ kém 1 lần so với tuyển nữ Việt Nam.

Tại SEA Games 31, Ở SEA Games 31, tuyển nữ Thái Lan ở bảng B với Myanmar, Lào và Singapore. Việt Nam ở bảng A có Philippines, Indonesia và Campuchia. Tuy nhiên, Indonesia đã quyết định không tham dự SEA Games 31.

Bốn đội bóng được đánh giá là ứng viên cho HCV môn bóng đá nữ SEA Games 31 gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Myanmar. Tuyển nữ Philippines được xem là ẩn số lớn khi có nhiều cầu thủ nhập tịch. Họ đã đánh bại Thái Lan ở vòng bảng Asian Cup 2022, sau đó xuất sắc giành vé dự World Cup 2023.

Chia sẻ

Bài viết

Team Thể Thao

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất