Thể thao

HLV Shin Tae Yong: 'Chúng tôi không chủ trương đá bạo lực, đôi khi cầu thủ tự đá như thế'

Hà Vy
Chia sẻ

Ngoài việc đổ lỗi cho trọng tài tác động xấu đến tuyển Indonesia, HLV Shin Tae Yong cũng khẳng định không chủ trương đá bạo lực.

Khuya ngày 7/6 (giờ Hà Nội), Indonesia nhận thất bại 0-4 tâm phục khẩu phục trước tuyển Việt Nam. Tiến Linh (51’), Quang Hải (62’), Công Phượng (67’) và Văn Thanh (74’) là những người ghi bàn cho “đội tuyển những ngôi sao vàng”.

Trong 90 phút trên sân Al Maktoum, Indonesia lép vế hoàn toàn. Ấn tượng duy nhất mà các cầu thủ xứ vạn đảo để lại chỉ là những pha phạm lỗi liên tục, đến mức thô bạo. Nổi bật là tình huống Pratama vào bóng triệt hạ Tuấn Anh giữa hiệp một.

HLV Shin Tae Yong: 'Chúng tôi không chủ trương đá bạo lực, đôi khi cầu thủ tự đá như thế' Ảnh 1
Cầu thủ Indonesia liên tục đá thô bạo, điển hình là tình huống Pratama triệt hạ Tuấn Anh.

"Chúng tôi không chủ trương đá bạo lực. Nhưng đôi khi tự bản thân các cầu thủ đá như thế. Ở chung kết SEA Games 2019, Indonesia đã thua Việt Nam. Các cầu thủ của tôi không muốn nhận thêm một thất bại nữa trước Việt Nam, nên họ vào trận với tinh thần quyết tâm cao nhất, và có thể vì thế mà đá dữ dội hơn bình thường.

Tôi thấy tinh thần chiến đấu như thế là tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng đá tốt hơn ở trận đấu còn lại gặp UAE ngày 15/6", HLV Shin Tae Yong bào chữa cho lối đá thô bạo của các học trò.

Trở lại với trận đấu, HLV Shin Tae Yong cho rằng cơ hội được chia đều cho hai bên và đến đầu hiệp hai, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn bảo lưu quan điểm như vậy.

HLV Shin Tae Yong: 'Chúng tôi không chủ trương đá bạo lực, đôi khi cầu thủ tự đá như thế' Ảnh 2
HLV Shin Tae Yong khẳng định không chủ trương đá bạo lực.

“Nhưng nhịp điệu trận đấu thay đổi quá nhanh. Tôi từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2018, nhưng chưa nhìn thấy thế trận thay đổi nhanh như thế bao giờ", ông Shin Tae Yong nói.

HLV Shin Tae Yong cũng lên tiếng phàn nàn về công tác trọng tài đã làm ảnh hưởng tới tuyển Indonesia:

"Chúng tôi thua bàn đầu sau một tình huống mất bóng từ xa. Nhưng trước khi dứt điểm, tiền đạo của Việt Nam (Tiến Linh - PV) đã để bóng chạm tay. Ít phút sau đó, một tiền đạo của chúng tôi ngã trong khu 16m50 của Việt Nam, trọng tài đứng gần đấy nhưng không đưa quyết định hợp lý. Trọng tài đã làm Indonesia mất nhịp, làm thay đổi trận đấu theo hướng chúng tôi không muốn".

"Tôi không mong đợi một kết quả như thế này. Trận này, chúng tôi thua, nhưng đã chơi với 100% khả năng. Xin chúc mừng chiến thắng của HLV Park Hang Seo và tuyển Việt Nam", HLV Shin Tae Yong thừa nhận thất bại.

Với chiến thắng 4-0 trước Indonesia, tuyển Việt Nam vẫn dẫn đầu bảng G với 14 điểm sau 6 trận và tràn đầy cơ hội lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất