Thể thao

HLV Pep Guardiola: Man City đã thực sự trở thành một 'ông lớn'

Thành An
Chia sẻ

Trước derby Manchester, HLV Pep Guardiola khẳng định Man City đã là một ông lớn của Ngoại hạng Anh sau một thập kỷ cạnh tranh chức vô địch.

Sau khi chuyển giao cho các ông chủ tỷ phú người UAE năm 2008, Man City đã lột xác từng ngày. Với túi tiền không đáy của các ông chủ UAE, Man City được nâng cấp đội hình và năm 2012, The Citizens giành danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên trong lịch sử.

Sau chiến tích ấy, Man City giành thêm 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh khác vào các năm 2014, 2018, 2019 và luôn nằm trong nhóm mạnh nhất giải đấu hạng cao nhất xứ sương mù. HLV Pep Guardiola cho rằng, Man City đã đạt đẳng cấp của một ông lớn.

HLV Pep Guardiola: Man City đã thực sự trở thành một 'ông lớn' Ảnh 1
Pep Guardiola khẳng định Man City đã là một "ông lớn".

“Điều tuyệt vời nhất mà Man City làm được trong một thập kỷ qua là mỗi khi giành chức vô địch, chúng tôi sẽ tiếp tục cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải tiếp theo. Sau khi vô địch, vị trí thấp nhận của chúng tôi là hạng hai”, Pep Guardiola nói trước derby Manchester.

“Những nhà vô địch khác thậm chí phải chật vật chiến đấu cho một suất trong Top 4, điều đó đồng nghĩa chúng tôi duy trì được sức mạnh ổn định. Không quan trọng đối thủ là ai, chúng tôi vẫn luôn ở nhóm tranh chức vô địch, giành chiến thắng và tiếp tục chiến thắng. Tôi nghĩ chúng tôi đã thực sự trở thành một ông lớn, một câu lạc bộ hàng đầu và xứng đáng được tôn trọng”, Pep tiếp lời.

“Bạn có thể gây bất ngờ trong một năm, nhưng trong nhiều năm thì lại là chuyện khác. Từ trước khi tôi đến đây, Man City đã luôn nằm trong nhóm đầu bảng. Không chỉ cạnh tranh ở Premier League, chúng tôi còn cạnh tranh ở các giải đấu khác ít nhất đến tháng 3, tháng 4 của mùa giải”.

HLV Pep Guardiola: Man City đã thực sự trở thành một 'ông lớn' Ảnh 2
Man City luôn ở vị thế tốp đầu Ngoại hạng Anh.

Những thống kê đã cho thấy Pep Guardiola không hề nói khoác. Trong 10 năm trở lại đây, những nhà vô địch Ngoại hạng Anh, ngoai trừ Man City, đều khốn khổ ở mùa tiếp theo. MU (2013) bị văng khỏi Top 4, tương tự là Leicester và Chelsea (2 lần). Nhà ĐKVĐ Liverpool cũng đang nguy cơ mất vé Champions League mùa sau.

Vào lúc 23h30 đêm nay (7/3, giờ Hà Nôi), Man City sẽ tiếp đón MU ở derby Manchester, trận cầu tâm điểm vòng 27 Ngoại hạng Anh. Nếu đánh bại Quỷ đỏ, Man City sẽ nới rộng khoảng cách với đối thủ lên 20 điểm và xem như đã chạm tay vào ngôi vô địch.

Đúng như Pep Guardiola nói, các nhà vô địch Premier League trong vòng 10 năm qua đều trở nên khốn khổ trong mùa tiếp theo. Man Utd 2013 bị đánh văng ra khỏi top 4. Câu chuyện tương tự đến với Leicester City và Chelsea (2 lần). Hiện tại, đội ĐKVĐ Liverpool cũng đứng trước nguy cơ mất vé dự Champions League mùa sau.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất