Thể thao

HLV Park Hang-seo nói gì sau khi U23 Việt Nam “vùi dập” U23 Myanmar?

Theo Dân Việt
Chia sẻ

Sau trận ra quân thắng U23 Myanmar 4-0 tại giải giao hữu M-150 Cup 2017, HLV Park Hang-seo đã bày tỏ sự hài lòng về các học trò. Tuy nhiên, ông khẳng định đây vẫn chỉ là những thử nghiệm...

Chiều 9.12, U23 Myanmar đã tỏ ra quá non nớt trước U23 Việt Nam trong trận ra quân M-150 Cup 2017. Phát biểu trong phòng họp báo, HLV Park Hang-seo không giấu nổi niềm vui:

“Với 1 HLV thì chiến thắng nào cũng mang lại niềm vui, dù đây chỉ là một giải giao hữu và mục tiêu của chúng tôi vẫn là thử nghiệm hướng tới sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết giải U23 châu Á 2018”.

HLV Park Hang-seo khẳng định ông vẫn đang trong quá trình thử nghiệm để tìm ra sơ đồ chiến thuật ưng ý nhất cho U23 Việt Nam hướng tới vòng chung kết U23 châu Á 2018. Ảnh: I.T

Trong cuộc đọ sức với U23 Myanmar, HLV Park Hang-seo đã sử dụng sơ đồ 3-4-3 và liệu đây có phải là một sơ đồ yêu thích, xuyên suốt của ông? một phóng viên hỏi và HLV người Hàn Quốc đáp:

“Tôi xây dựng 2 sơ đồ chiến thuật cho U23 Việt Nam là 3-4-3, 4-1-4-1. Trước U23 Myanmar, chúng tôi đã chơi 3-4-3. Có thể trận đấu tới gặp U23 Uzbekistan chiều 13.12 tới, tôi sẽ thử nghiệm 4-1-4-1”.

Bộ ba Xuân Trường-Quang Hải-Công Phượng sẽ là “chìa khóa” chiến thắng dưới thời HLV Park Hang-seo. Ảnh: I.T

Trước U23 Myanmar, Công Phượng đã chơi rất ấn tượng khi ghi “dấu chân” trong cả 3 bàn thắng của Quang Hải (2 bàn), Văn Long (1 bàn), đồng thời trực tiếp 1 lần “nhả đạn”. Tuy nhiên, theo HLV người Hàn Quốc, lối chơi tập thể mới là điều ông lưu tâm nhất.

“Với tôi, không có cầu thủ nào quan trọng nhất trong đội hình dù là chiến thuật nào đi chăng nữa. Tôi xây dựng đội bóng dự trên sức mạnh tập thể”, HLV Park Hang-seo chốt lại.

Chia sẻ

Theo

Dân Việt

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất