Thể thao

HLV Park Hang-seo âm tính với Covid-19, tiếp tục theo dõi tại nhà riêng

Thành An
Chia sẻ

HLV Park Hang-seo đã hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung, nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ tự quản lý, theo dõi sức khỏe tại nhà riêng.

Sau khi về Hàn Quốc nghỉ phép, HLV Park Hang-seo và 3 trợ lý Lee Young-jin, Kim Han-yoon, Choi Ju-young trở lại Việt Nam hôm 3/2. Thầy Park và ê kíp được kiểm tra y tế và trải qua thời gian cách ly tập trung tại khách sạn Hòa Bình (Hà Nội).

Hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung, HLV Park Hang-seo và các trợ lý được làm xét nghiệm và có kết quả âm tính với Covid-19. Tối 17/2, thầy Park sẽ trở về nhà riêng. Thầy Park và các cộng sự sẽ tự quản lý, theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày như quy định của Bộ Y tế.

HLV Park Hang-seo âm tính với Covid-19, tiếp tục theo dõi tại nhà riêng Ảnh 1
HLV Park Hang-seo đã hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung, sẵn sàng trở lại cùng các đội tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo cũng được thông báo về kế hoạch thi đấu 3 trận tập trung của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 sau cuộc họp của LĐBĐ châu Á với đại diện các đội tuyển. Trong thời gian tới, thầy Park và VFF sẽ cùng xây dựng kế hoạch cho tuyển Việt Nam.

Vào sáng nay 18/2, Bộ trưởng Bộ VH,TT và DL Nguyễn Ngọc Thiện đã sang thăm VFF và HLV Park Hang-seo. Bộ trưởng Thiện hỏi thăm tình hình HLV Park trong thời gian cách ly. Ông Park cho biết mọi việc đều diễn ra thuận lợi với sự quan tâm của lãnh đạo VFF.

Thầy Park chia sẻ: “Năm 2021, bóng đá Việt Nam có nhiều nhiệm vụ quan trọng, và tôi hiểu đây là những thử thách. Tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức để cùng các đội tuyển Việt Nam hoàn thành những mục tiêu”.

“Những trận đấu đã qua, những kết quả đã qua là quá khứ. Chúng ta hãy cùng hướng tới những trận sắp tới. Tôi đã dành thời gian vừa qua để nghiên cứu các vấn đề liên quan đến sự chuẩn bị 3 trận đấu vòng loại World Cup 2022 của tuyển Việt Nam. Hàng ngày, tôi vẫn duy trì tập luyện để đảm bảo sức khỏe tốt nhất, nhằm chuẩn bị cho nhiệm vụ trong thời gian tới”, HLV Park Hang-seo nói.

Tuyển Việt Nam hiện dẫn đầu bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á với 11 điểm sau 5 trận. Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm) lần lượt xếp sau. UAE mới có 6 điểm, nhưng thi đấu ít hơn một trận.

Theo lịch đấu mới, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp Indonesia ngày 7/6, đối đầu Malaysia ngày 11/6 và gặp UAE ngày 15/6. Địa điểm thi đấu chưa được xác định, nhưng nhiều khả năng là UAE hoặc Qatar.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất