Thể thao

HLV Nhật Bản khen màn trình diễn của tuyển Việt Nam

Song Tử
Chia sẻ

HLV Moriyasu hài lòng với 3 điểm cùng tinh thần chiến đấu của tuyển Nhật Bản, nhưng cũng dành lời khen cho đội chủ nhà.

HLV Moriyasu của Nhật Bản bước vào phòng họp báo sau trận cùng Ito, tiền vệ số 14 đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu và sau đó bị từ chối bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau khi trọng tài xem lại VAR và xác định có lỗi việt vị trong tình huống này.

Các phóng viên Nhật Bản dành nhiều sự quan tâm cho HLV Moriyasu, họ chỉ dự họp báo của ông mà không tham gia phần trả lời của ông Park Hang Seo. 

HLV Nhật Bản khen màn trình diễn của tuyển Việt Nam Ảnh 1
Tuyển Việt Nam đã chơi tốt trước Nhật Bản như đánh giá của HLV Moriyasu.

"Đây là lần đầu tuyển Nhật Bản rơi vào tình huống buộc phải thắng để tiếp tục mơ về vòng chung kết World Cup, nên trận này cũng chịu nhiều áp lực trước tuyển Việt Nam chơi thực sự tốt. 

Chúng tôi chỉ có một bàn và bàn thứ hai không được công nhận, rất tiếc vì điều này. Nhưng tôi khẳng định các cầu thủ đã chơi tốt và một lần nữa, Việt Nam cũng chơi tốt trong hôm nay", HLV Moriyasu đánh giá về trận đấu trên sân Mỹ Đình tối 11/11.

HLV Moriyasu cũng đánh giá về sự phát triển của tuyển Việt Nam so với Asian Cup 2019: "Tuyển Việt Nam trước đây vốn đã là đội mạnh với hàng phòng ngự khá tốt. Tới hôm nay, khả năng tấn công của tuyển Việt Nam cũng đã cải thiện nhiều. Có lẽ do HLV và ban huấn luyện tuyển Việt Nam đã hỗ trợ và hướng dẫn các cầu thủ rất nhiều".

Với chiến thắng vô cùng quan trọng trước chủ nhà Việt Nam tối 11/11, tuyển Nhật Bản đã trút được vô vàn áp lực. Với 3 điểm có được, thầy trò HLV Moriyasu cũng có nhiều cơ hội hơn trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2022.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam đã toàn thua cả 5 trận và đây là trận đầu tiên hàng công của chúng ta không ghi bàn ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Chia sẻ

Bài viết

Song Tử

Tin mới nhất