Thể thao

HLV Lê Huỳnh Đức: 'Ronaldo còn chịu phòng ngự, nhưng Đức Chinh ít làm điều đó'

Thành An
Chia sẻ

HLV Lê Huỳnh Đức lại thể hiện sự không hài lòng với Hà Đức Chinh sau trận SHB Đà Nẵng đánh bại Hải Phòng 1-0 ở vòng mở màn giai đoạn hai V-League 2020.

Hôm 10/10 vừa qua, SHB Đà Nẵng có chiến thắng 1-0 vô cùng quan trọng trước CLB Hải Phòng ở vòng mở màn giai đoạn hai V-League 2020 nhờ pha lập công của tiền đạo ngoại Akinade Ismaheel phút 28.

Với chiến thắng này, SHB Đà Nẵng vươn lên dẫn đầu nhóm đua trụ hạng với 19 điểm và gần như chắc chắn sẽ ở lại với giải đấu hạng cao nhất bóng đá Việt Nam mùa giải năm sau. Sau trận, HLV Lê Huỳnh Đức một lần nữa lại lên tiếng chê cậu học trò Hà Đức Chinh.

HLV Lê Huỳnh Đức: 'Ronaldo còn chịu phòng ngự, nhưng Đức Chinh ít làm điều đó' Ảnh 1
HLV Lê Huỳnh Đức luôn rất khắt khe với Hà Đức Chinh. 

“Mùa giải năm nay, tôi đã tạo điều kiện rất tốt cho Đức Chinh vào sân thi đấu để có cơ hội lên tuyển. Thế nhưng Đức Chinh chỉ chơi tấn công, việc tham gia hệ thống phòng ngự rất khó khăn. Các bạn thấy cầu thủ hiện đại họ phải biết tấn công và phòng thủ. Ngôi sao hàng đầu thế giới như Ronaldo khi tấn công, còn phải chủ động phòng ngự nhưng Đức Chinh ít làm điều đó”, HLV Lê Huỳnh Đức nói.

Trong suốt hơn một năm qua, HLV Lê Huỳnh Đức đã rất nhiều lần công khai thể hiện sự không hài lòng với Hà Đức Chinh, thậm chí chê bai nặng nề tiền đạo quê Phú Thọ.

HLV Lê Huỳnh Đức từng chê “Đức Chinh không làm gì được hết, mất phong độ, không đạt yêu cầu như tôi mong muốn” hay “Không hiểu Đức Chinh đá cho ai, không có hồn gì hết”, “Cậu ấy hầu như chỉ té lên té xuống trên sân, không giữ nổi trái bóng…”

Chê như vậy, nhưng thực chất HLV Lê Huỳnh Đức lại rất quan tâm đến Hà Đức Chinh, theo kiểu triết lý “thương cho roi cho vọt”. HLV Lê Huỳnh Đức thường xuyên thăm hỏi tình hình sức khỏe, phong độ và giúp tiền đạo sinh năm 1997 lấy lại phong độ. 

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất