Thể thao

HLV Kiatisak phản ứng gì khi Công Phượng ghi bàn giúp ông Park tạo siêu kỷ lục?

Bá Hổ
Chia sẻ

Mặc dù Công Phượng ghi bàn giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Lào nhưng HLV Kiatisak không gửi lời chúc mừng trên mạng xã hội.

Trong hành trình thi đấu của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, HLV Kiatisak thường xuyên gửi lời động viên và chúc mừng đến thầy trò HLV Park Hang Seo. Thậm chí, gia đình HLV Kiatisak còn mặc áo các cầu thủ HAGL để cổ vũ cho tuyển Việt Nam.

Dù vậy, HLV Kiatisak đã không còn gửi lời chúc mừng đến các học trò ở AFF Cup 2020. “Zico Thái” cũng không gửi lời chúc mừng trên mạng xã hội sau khi Công Phượng ghi bàn thắng đầu tiên cho tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020.

HLV Kiatisak phản ứng bất ngờ khi Công Phượng ghi bàn giúp ông Park tạo siêu kỷ lục Ảnh 1
HLV Kiatisak không gửi lời chúc mừng qua mạng xã hội khi Cồn Phượng ghi bàn ở AFF Cup 2020. Ảnh: FBNV

Có lẽ Kiatisak nhận thấy chuyện tuyển Việt Nam thắng Lào 2-0 là điều bình thường. Vì vốn dĩ đội bóng của HLV Park Hang Seo mạnh hơn Lào rất nhiều.

Ngoài ra, Kiatisak cũng khó chúc mừng tuyển Việt Nam khi AFF Cup 2020 được dự đoán là cuộc đua giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. Đặc biệt, đội bóng xứ chùa vàng đang rất khát khao giành ngôi vô địch từ tay tuyển Việt Nam. 

Nên nhớ, Kiatisak là HLV rất giỏi về nghệ thuật ứng xử. Ông có thể chọn cách gọi điện trực tiếp để chúc mừng Công Phượng, thay vì đăng đàn trên mạng xã hội có thể bị người hâm mộ Thái Lan phản ứng.

Trước thềm AFF Cup 2020, HLV Kiatisak cũng đưa ra dự đoán là Thái Lan và Việt Nam có thể gặp nhau ở trận chung kết.

"Trận chung kết mà tôi muốn xem là Thái Lan gặp đội tuyển Việt Nam. Dù rơi vào bảng B nhưng tuyển Việt Nam sẽ không khó khăn để tiến vào trận chung kết.

Nếu Thái Lan đối đầu với đội tuyển Việt Nam trong trận cuối cùng của AFF Cup, đó sẽ là trận chung kết trong mơ. Đó là trận đấu khiến cả Đông Nam Á dừng lại để dõi theo", HLV Kiatisak chờ đợi Thái Lan và Việt Nam tranh chức vô địch AFF Cup 2020.

Với tuyển Việt Nam, chiến thắng 2-0 trước Lào giúp HLV Park Hang Seo tiếp tục duy trì siêu kỷ lục với 31 trận toàn thắng các đại diện Đông Nam Á nếu tính ở cấp độ U23 và tuyển Việt Nam. Ông Park giành đến 26 chiến thắng và 5 trận hoà.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin mới nhất