Thể thao

HLV Kiatisak: 'Hy vọng Hùng Dũng khỏe mạnh và sớm trở lại'

Thành An
Chia sẻ

Bên cạnh những lời chia sẻ về chiến thắng của HAGL trước Viettel tối 24/3, HLV Kiatiasak cũng gửi lời chúc tới tiền vệ Đỗ Hùng Dũng.

Trong phòng họp báo sau trận HAGL đánh bại Viettel 3-0, khi được hỏi về chấn thương của Đỗ Hùng Dũng sau pha va chạm với Ngô Hoàng Thành, HLV Kiatisak cho biết:

“Đời cầu thủ rất khó nói, bản thân người phạm lỗi đôi khi cũng không lường trước được hậu quả. Trong thi đấu có nhiều thứ không thể kiểm soát được. Hy vọng Hùng Dũng khoẻ mạnh và sớm trở lại, bởi cậu ấy là trụ cột của Hà Nội FC và tuyển Việt Nam.

Tôi không thể nói ai sẽ thế chỗ Hùng Dũng, tôi mới chỉ tới đây và tập trung cho HAGL, còn chọn ai là quyết định của HLV Park Hang Seo và VFF. Nếu ông Park muốn có cầu thủ nào của HAGL, chúng tôi luôn sẵn sàng.”

HLV Kiatisak: 'Hy vọng Hùng Dũng khỏe mạnh và sớm trở lại' Ảnh 1
HLV Kiatisak chúc Hùng Dũng sớm hồi phục chấn thương.

Trở lại với chiến thắng của HAGL, HLV Kiatisak cho biết, toàn đội đã phân tích đối thủ rất kỹ và có những điều chỉnh hợp lý. Như việc xếp Nguyễn Trung Đại Dương đá chính, cho Công Phượng ngồi dự bị, để rồi tỏa sáng khi được tung vào sân trong hiệp hai.

“Trận trước chúng tôi có một điểm và tôi có nói với các cầu thủ rằng, nếu trận này giành 3 điểm thì sự tin tin sẽ lên cao. Toàn đội đã tuân thủ đấu pháp và cùng nhau giành chiến thắng như một tập thể.

Mùa này, HAGL cải thiện đáng kể ở hàng phòng ngự. Chúng tôi chú trọng luyện tập, bổ sung nhân sự, may có quãng nghỉ nên có thời gian chuẩn bị, các cầu thủ chơi rất tốt. Chúng tôi đã nhận nhiều bàn thua và hôm nay may mắn khi giành chiến thắng”, HLV Kiatisak chia sẻ.

HLV Kiatisak: 'Hy vọng Hùng Dũng khỏe mạnh và sớm trở lại' Ảnh 2
HLV Kiatisak hạnh phúc khi HAGL giành 3 điểm trọn vẹn trước Viettel.

Khi được hỏi về Công Phượng, ngôi sao ghi bàn mở ra chiến thắng của HAGL, Zico Thái cho hay: “Tôi nghĩ Công Phượng là một cầu thủ nổi tiếng ở Việt Nam và có rất nhiều người kỳ vọng vào cậu ấy. Đó cũng là điều khiến Phượng gặp áp lực. 

Tôi nói với cậu ấy rằng tôi cũng là tiền đạo, cũng từng bị nhiều áp lực. Nhưng điều quan trọng là mình giúp đội bóng giành được chiến thắng chứ không nhất thiết phải ghi bàn. Điều đó cũng giúp Công Phượng chơi tốt.”

Lần đầu tiên sau 5 năm, HAGL leo lên vị trí số 1 V-League. HLV Kiatiasak vẫn rất khiêm tốn khi đặt mục tiêu tiến từng bước một. Theo Zico Thái, để cạnh tranh chức vô địch thì HAGL cần phải duy trì phong độ cao đến cuối mùa giải, để các đối thủ công nhận khả năng của đội bóng phố núi.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin mới nhất