Thể thao

HLV Hoàng Anh Tuấn không coi trọng thành tích: U18 VN cần gì Thái Lan 'cứu'!

Đường Bá Hổ
Chia sẻ

HLV Hoàng Anh Tuấn chưa từng nói về chuyện mục tiêu có thành tích ở U18 Đông Nam Á 2019 nên U18 Việt Nam cứ chơi, không cần Thái Lan "cứu".

Số phận của U18 Việt Nam ở vòng chung kết U18 Đông Nam Á 2019 phụ thuộc lớn vào U18 Thái Lan, bởi đội bóng xứ Chùa vàng hạ Malaysia thì thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sáng cửa vào bán kết. Nhiệm vụ còn lại là U18 Việt Nam chỉ cần thắng U19 Campuchia bị đánh giá kém hơn nhiều mặt.

Ngược lại, Thái Lan nếu để hòa Malaysia thì U18 Việt Nam hẹp cửa đi tiếp. Nguyên nhân là U18 Việt Nam kém Malaysia 2 điểm và thua hiệu số bàn thắng bại (+1 so với +7). Đồng nghĩa U18 Việt Nam muốn đi tiếp thì cần thắng cách biệt 6 bàn trở lên, trong khi Malaysia hòa Thái Lan. Trường hợp Thái Lan thất bại thì U18 Việt Nam chắc chắn đứng dưới Malaysia, tia hy vọng còn lại phải nhìn về trận đấu giữa U18 Australia và U18 Singapore.

Xét về cơ hội trong ba trận đấu ở bảng B U18 Đông Nam Á 2019, U18 Việt Nam chỉ có thể chờ đợi nhiều nhất ở Thái Lan, với hy vọng họ chơi sòng phẳng để hạ Malaysia, còn U18 Australia khó thất bại trước Singapore.

Tuy nhiên, câu chuyện kể trên chỉ là lý thuyết và quan điểm của người hâm mộ Việt Nam, còn thực tế thì thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng chẳng có lý do gì để mong đợi Thái Lan “cứu”. Vì U18 Việt Nam không hề đặt mục tiêu vô địch ở U18 Đông Nam Á 2019. Xuyên suốt các cuộc họp báo từ trước giải đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng chưa hề nói về chuyện U18 Việt Nam phải giành chức vô địch.

HLV Hoàng Anh Tuấn mong muốn U18 Việt Nam trưởng thành qua từng trận đấu, còn chưa bao giờ nói về mục tiêu phải vô địch U18 Đông Nam Á 2019.

Thậm chí, U18 Việt Nam thua 1-4 trước U18 Australia thì HLV Hoàng Anh Tuấn đã chia sẻ khá rõ ràng về đích ngắm đến. Đó là chuyện các cầu thủ có cơ hội cọ xát, học hỏi nền bóng đá phát triển hơn để sớm trưởng thành. Đây được xem là một quan điểm thiết thực cho U18 Việt Nam, vì đích ngắm phải nằm ở ĐTQG.

Cần nhắc, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng từng có 2 lần liên tiếp dẫn dắt các đội trẻ Việt Nam thi thố ở sân chơi khu vực và 2 năm liên tiếp (năm 2017 và năm 2018) bị rơi từ vòng bảng. Lãnh đạo bóng Việt Nam vẫn không hề đá động gì đến chuyện thay tướng. Thế nên, ông Tuấn chẳng có lý do gì phải lo lắng nếu thêm một lần U18 Việt Nam rơi từ vòng bảng sân chơi Đông Nam Á.

Thế nên, người hâm mộ có lẽ đừng quá quan trọng chuyện thành tích của U18 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn. Bởi mục tiêu không hướng đến thành tích để tiếp nối câu chuyện từng giành vé dự U20 World Cup 2017.

Ba trận đấu ở bảng B U18 Đông Nam Á 2019 sẽ diễn ra vào lúc 16h hôm nay: U18 Việt Nam - U18 Campuchia, U18 Malaysia - U18 Thái Lan, U18 Australia - U18 Singapore.

Chia sẻ

Bài viết

Đường Bá Hổ

Tin mới nhất