Thể thao

HLV Chu Đình Nghiêm: 'Văn Quyết chỉ nhảy tránh quả bóng chứ chưa có động tác gì'

Thành An
Chia sẻ

HLV Chu Đình Nghiêm đã lên tiếng thanh minh cho Văn Quyết sau pha vào bóng có phần thô bạo nhằm vào Janclesio.

Tối 2/4, Hà Nội FC làm khách SHB Đà Nẵng ở vòng 7 V-League 2021. Không những phải nhận thất bại 0-2 trước đội bóng sông Hàn, đại diện thủ đô còn để lại hình ảnh không đẹp trên sân Hòa Xuân. 

Cuối trận, Văn Quyết đã có pha bóng song phi đạp vào đùi của trung vệ Janclesio bên phía SHB Đà Nẵng. Các cầu thủ chủ nhà vô cùng bức xúc, tính lao vào ăn thua đủ với đội trưởng Hà Nội FC.

HLV Chu Đình Nghiêm: 'Văn Quyết chỉ nhảy tránh quả bóng chứ chưa có động tác gì' Ảnh 1
Văn Quyết song phi đạp Janclesio nhưng HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng đội trưởng Hà Nội FC chỉ nhảy tránh bóng.

Văn Quyết nhận thẻ vàng sau tình huống này và may mắn xô xát không xả ra. Ở cuộc họp báo sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm đã có những lời thanh minh cho học trò, cho rằng Văn Quyết ức chế vì trước Janclesio đã có hành vi xấu với Quang Hải. 

“Ở tình huống cuối trận, cầu thủ Janclesio vào bóng rất mạnh với Quang Hải ở nhịp trước còn Văn Quyết chỉ nhảy tránh quả bóng chứ chưa có động tác gì”, HLV Chu Đình Nghiêm nói.

Nhà cầm quân người Thanh Hóa cũng lý giải về thất bại của Hà Nội FC: "Chúng tôi không may mắn trong trận đấu hôm nay. CLB Hà Nội duy trì được lối chơi nhưng không thể gây áp lực vì thiếu trung phong. Trong khi đó, Rafaelson rất mạnh mẽ ở những tình huống càn lướt. Đà Nẵng cũng may mắn trong các pha dứt điểm".

Trước đó ở cuối hiệp một, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh cũng có pha bóng còn đáng trách hơn Văn Quyết. Sau một tình huống trọng tài đã cắt còi khi Kebe ngã sát đường biên, Việt Anh không kiềm chế đã sút thẳng vào bụng người đồng đội cũ.

Không có xô xát xảy ra dù phía SHB Đà Nẵng vô cùng phẫn nộ. Trợ lý Nguyễn Việt Thắng còn xông vào nạt nộ và chỉ tay vào Việt Nam. Sau trận, HLV Lê Huỳnh Đức cũng có những lời căn dặn cầu thủ Hà Nội FC.

“Đó cũng là điều bình thường. Các cầu thủ khi mệt thì cái đầu không kiểm soát được. Đó là biểu hiện khi thể lực đi xuống. Chứ chúng tôi cũng vậy, thể lực không đảm bảo thì khó kiểm soát được chính mình. 

Nhưng tôi nghĩ những hành động như thế không nên. Thời điểm này họ đang mất người rất nhiều. Nếu bị thẻ vàng, thẻ đỏ nhiều quá, họ lại bị mất người”, HLV Lê Huỳnh Đức nói.

Sau thất bại trên sân Hòa Xuân, Hà Nội FC đã bị HAGL nâng cách biệt lên thành 6 điểm. Ở vòng 8, Hà Nội FC sẽ gặp Viettel trên sân Hàng Đẫy, còn Đà Nẵng tiếp đón HAGL.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin mới nhất