Thể thao

Harry Maguire tấn công cảnh sát ở Hy Lạp, nguy cơ bị tước băng đội trưởng MU

Hà Vy
Chia sẻ

Sau khi đánh nhau bên ngoài quán bar, Harry Maguire còn tấn công cảnh sát ngay trong đồn. Thủ quân của MU đã bị bắt tại đảo Mykonos của Hy Lạp.

Theo truyền thông địa phương, vào rạng sáng 21/8, người dân đã gọi cảnh sát sau khi chứng kiến hai nhóm người Anh đánh nhau bên ngoài quán bar tại đảo Mykonos của Hy Lạp.

Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát đã ngay lập tức có mặt để ngăn chặn vụ ẩu đả. Cảnh sát còng tay Harry Maguirre cùng hai người bạn về đồn. Nhưng thay vì hối cải, Maguire và nhóm bạn không hợp tác, thậm chí đánh cảnh sát để chống đối.

Theo Bleacher Report, MU xác nhận họ đã nhận được thông báo về việc này. "Chúng tôi đã liên lạc với Maguire và cậu ấy đang hợp tác với cảnh sát Hy Lạp để phục vụ việc điều tra. Thời điểm này, chúng tôi sẽ không tiết lộ gì thêm", đại diện của MU cho biết.

Dàn sao của MU hiện đang nghỉ xả hơi trước khi hội quân chuẩn bị cho mùa giải 2020/21. Do tiến sâu ở cúp châu Âu nên Quỷ đỏ sẽ không đá trận mở màn Premier League vào ngày 12/9.

Ở mùa 2019/20, Maguire ra sân tổng cộng 55 trận cho MU trên mọi đấu trường và thi đấu chưa thực sự đúng như kỳ vọng của cái mác trung vệ đắt giá nhất thế giới. Maguire vẫn hay mắc sai lầm và chưa tạo ra sự yên tâm tuyệt đối cho hàng thủ của Quỷ đỏ.

Vụ bê bối của Maguire sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng và kỷ luật của MU. Vì vậy, HLV Solskjaer có thể quyết định tước băng đội trưởng của trung vệ đắt nhất thế giới. Trong trường hợp Maguire bị tước băng đội trưởng, David de Gea, Paul Pogba và Bruno Fernandes là những nhân tố sẵn sàng giữ vai trò đầu tàu tại MU.

Đây không phải là lần đầu tiên các cầu thủ người Anh vướng vào những cuộc ẩu đả ở quán bar. John Terry, Steven Gerrard, Jordan Pickford cũng từng dính vào những vụ việc tương tự.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất