Thể thao

Harry Kane trở thành chân sút vĩ đại thứ hai trong lịch sử Tottenham

Thành An
Chia sẻ

Mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước West Brom tối 7/2, Harry Kane đã vươn lên trở thành chân sút xuất sắc thứ hai trong lịch sử Tottenham.

Tối 7/2, Tottenham tiếp đón West Brom ở vòng 23 Ngoại hạng Anh 2020/21. Spurs đón chào sự trở lại của Harry Kane sau chấn thương và ngay lập tức chân sút tuyển Anh tỏa sáng.

Kane mở tỷ số cho Spurs ở phút 54 với cú sửa lòng tinh tế, sau đó 4 phút đến lượt Son Heung-min ấn định chiến thắng 2-0 cho đoàn quân của HLV Mourinho. Với chiến thắng này, Tottenham đã chấm dứt chuỗi 3 trận liên tiếp toàn thua.

Harry Kane trở thành chân sút vĩ đại thứ hai trong lịch sử Tottenham Ảnh 1
Harry Kane trở lại sau chấn thương và ngay lập tức tỏa sáng.

Tottenham đã tăng thêm hai bậc, vươn lên đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng. Spurs có cùng 36 điểm với Chelsea, nhưng xếp trên đối thủ cùng thành phố nhờ hơn chỉ số phụ. Chiến thắng quan trọng sẽ giúp Tottenham thắp lên hy vọng cạnh tranh Top 4 khi chỉ còn kém Liverpool 4 điểm.

Với cá nhân Harry Kane, bàn mở tỷ số vào lưới Wes Brom giúp anh vươn lên trở thành chân sút vĩ đại thứ hai trong lịch sử Spurs. Tính đến hiện tại, Kane đã ghi được 208 bàn cho Tottenham, bằng với chiến tích của huyền thoại Bobby Smith. 

Với 208 bàn thắng, Harry Kane chỉ còn kém huyền thoại Jimmy Greaves, người đang giữ kỉ lục với 266 bàn cho Tottenham. Ngôi sao người Anh hoàn toàn có thể đặt mục tiêu xô đổ kỉ lục này nếu tiếp tục trung thành với màu áo Tottenham.

Kane đã có tròn 10 mùa giải khoác áo Tottenham kể từ khi ra mắt đội 1 ở mùa giải 2011/12. Trong số 208 bàn thắng mà Kane ghi được cho Spurs, có 156 bàn thắng ở Premier League. Hiệu suất ghi bàn của tiền đạo người Anh là 0,66 bàn/trận. Nếu tính riêng số bàn thắng ở cúp châu Âu, Kane là chân sút số 1 của Tottenham với 36 bàn, vượt xa người xếp thứ 2 là Jermain Defoe (23 bàn).

Ở mùa giải này, Harry Kane đã ghi 20 bàn thắng, trong đó có 13 bàn thắng ở Premier League. Trong cuộc đua Vua phá lưới, ngôi sao của Spurs chỉ còn kém Mohamed Salah, người đang dẫn đầu với 15 bàn.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất