Thể thao

Hàng loạt những kỷ lục Liverpool có thể phá vỡ sau khi vô địch

Thái Việt
Chia sẻ

Liverpool đã và đang tạo nên những kỷ lục vô tiền khoáng nhậu sau khi lên ngôi tại giải NHA mùa 2019/2020.

Kỷ lục đã làm được

1.Khởi đầu tốt nhất

Khi Liverpool đạt 61 điểm sau 21 trận mở màn, đó là số điểm lớn nhất mà một đội bóng tại giải NHA từng đạt được ở giai đoạn đó trong bất kỳ giải đấu nào trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu.

2.Chuỗi trận thắng trên sân nhà lâu nhất

Chiến thắng 3-2 của Liverpool trước West Ham United vào ngày 24 tháng 2 là chiến thắng thứ 21 liên tiếp trên sân nhà của họ, xổ đổ kỷ lục 20 của Man City, đạt được từ năm 2011 đến 2012.

Sau đó, họ đã mở rộng kỷ lục này lên 23 với các chiến thắng trước AFC Bournemouth  và Crystal Palace tại Anfield. 

Giành nhiều điểm nhất trong một mùa

Tính đến thời điểm hiện tại, Liverpool đã giành được 86 điểm sau 31 vòng. Tức là họ chỉ cần thêm 15 điểm trong 7 vòng còn lại để xô đổ kỷ lục 100 điểm mà Man City làm được cách đây 2 mùa. 

Nếu thắng 5 trận tiếp theo, thầy trò Klopp sẽ hoàn tất kỳ tích này trong chuyến làm khách Arsenal vào ngày 15/7.

Giành danh hiệu sớm nhất

Vô địch sớm trước 7 vòng, Liverpool đã chính thức trở thành một trong 3 đội bóng giành danh hiệu sớm nhất lịch sử giải NHA. Trước đó, kỷ lục này được Man Utd tạo ra ở mùa 2000/01 và Man City mùa 2017/18.

Những kỷ lục đang hướng đến

1.Thắng nhiều trận nhất trên sân nhà 

Trong lịch sử giải Ngoại hạng, không có bất cứ đội nào toàn thắng mọi trận trên sân nhà, nhưng Liverpool sẽ còn 3 trận nữa để tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu này.

Trong số 3 đối thủ còn lại mà Liverpool sẽ phải đấu tai Alfield, Aston Villa đứng ở khu vực cuối bảng, Burnley ở giữa bảng và Chelsea xếp thứ 4. Có thể nói, trận đấu căng thẳng nhất sẽ là trận gặp The Blues, bởi đội này đang rất quyết tâm giành trọn 3 điểm để cán đích trong top 4.

Liverpool đã không thua trên sân nhà kể từ khi bị Crystal Palace đánh bại vào tháng 4/2017 và kể từ đó thắng 46 và hòa 10.

2.Thắng nhiều trận nhất trên sân khách

The Kop đã giành chiến thắng 12 trong số 15 trận trên sân khách ở mùa này. Tức là họ sẽ phải thắng cả bốn trận sân khách còn lại nếu muốn cân bằng kỷ lục 16 trận thắng trên sân đối thủ mà Man City tạo ra ở mùa 2017/18. 

3.Cách biệt điểm số lớn nhất 

Liverpool hiện đang cách Man City 23 điểm và vẫn có nguy cơ bị Man City rút ngắn còn 20 điểm sau cuộc đối đầu trực tiếp ở vòng tới.

Vì thế, nếu The Kop thắng trận đấu này, khoảng cách sẽ là 26 điểm và họ rộng cửa thiết lập kỷ lục mới vào cuối mùa giải. Trước đó, Man City đã tạo ra kỷ lục đội có cách biệt điểm số lớn nhất khi lên ngôi với 19 điểm nhiều hơn ở mùa 2017/2018.

4.Thắng nhiều trận nhất

Liverpool đang đứng trước cơ hội phá vỡ kỷ lục thắng nhiều trận nhất giải Ngoại hạng của Man City. Nếu thắng trong chuyến làm khách Etihad vào ngày 2/7, thầy trò Klopp sẽ bắt kịp 32 trận thắng của chính đối thủ tạo ra ở 2 mùa 2017/18 và 2018/19.

Sau đó, Liverpool còn có các trận gặp Aston Villa, Brighton, Burnley, Arsenal, Chelsea, Newcastle để thiết lập kỷ lục mới về số trận thắng nhiều nhất tại NHA.

Chia sẻ

Bài viết

Thái Việt

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất