Thể thao

Hai ông lão '76 tuổi' của Sài Gòn FC là nỗi lo cho Kiatisak và HAGL?

Văn Nhân
Chia sẻ

Bộ đôi Merlo và Daisuke Matsui của Sài Gòn FC có tổng 76 tuổi, nhưng họ thực sự nguy hiểm với HAGL vào chiều nay.

Sài Gòn FC thực sự mang đến câu chuyện thú vị khi có hai cầu thủ lớn tuổi nhất ở V.League. Đỗ Merlo (36 tuổi) và Daisuke Matsui (40 tuổi), cả hai sẽ xuất phát ngay từ đầu trong trận đấu với HAGL vào chiều nay.

Đỗ Merlo là một trong những chân sút đáng sợ nhất trong lịch sử V.League. Anh có 122 bàn trong các mùa bóng thi đấu cho Đà Nẵng. Năm ngoái, Merlo ghi 6 bàn cho Nam Định. Điều đó cho thấy được khả năng săn bàn của cầu thủ nhập tịch này là vô cùng ấn tượng.

Trong khi đó, Daisuke Matsui (40 tuổi) từng dự World Cup 2010 cùng tuyển Nhật Bản. Cầu thủ này có nhãn quan chiến thuật rất tốt, khéo léo và có thể mang đến sự khác biệt với những đường chuyền đẳng cấp. 

Điểm yếu lớn nhất của Đỗ Merlo và Daisuke Matsui chính là tuổi tác, cả hai có tổng 76 tuổi. Vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến thể lực của họ trong các trận đấu ở V.League. Nhưng trận mở màn V.League 2021 với HAGL thì cả hai đang có sự chuẩn bị rất tốt về nhiều mặt. Họ sẽ là "chìa khóa" trong lối chơi của HLV Vũ Tiến Thành. 

HAGL chắc chắn không xa lạ với Merlo, cầu thủ đã nhiều lần ghi bàn vào lưới đội bóng phố Núi. Merlo nguy hiểm nhất chính là khả năng chơi đầu rất hay, từ cách chạy chỗ, chọn vị trí đến chiều cao vượt trội là thế mạnh của cầu thủ 36 tuổi. HLV Kiatisak phải có phương án khắc chế Merlo, bởi hàng thủ của HAGL có nhược điểm lớn về khả năng chống bóng bổng.

Hai tiền đạo '76 tuổi' của Sài Gòn FC là nỗi lo cho Kiatisak và HAGL? Ảnh 1
Daisuke Matsui - cầu thủ 40 tuổi của CLB Sài Gòn.

Ở hàng tiền vệ, HAGL cần gia tăng chất "thép" khi tân binh tuyển Việt Nam - Cao Văn Triền, Daisuke Matsui đều là những cầu thủ giỏi. Họ sẽ là "bệ phóng" để cho Merlo có nhiều cơ hội ghi bàn.

Biết người biết ta và cần có một thế trận hợp lý khi đá trên sân của Sài Gòn FC, đó là điều cần thiết với HAGL vào chiều nay. Không loại trừ HLV Kiatisak sẽ chọn lối chơi chậm, nhập cuộc thận trọng cho HAGL trước đội chủ nhà. Vì trước khi nghĩ chuyện ghi bàn thì Kiatisak phải tính đến phương án chống để thủng lưới.

Cần nhắc, hàng công của HAGL đang được đánh giá rất cao khi Công Phượng trở về đá cặp với Văn Toàn. Hai cánh của HAGL sẽ rất sắc bén nhờ sở hữu hai cầu thủ có kỹ thuật, tốc độ và chơi ăn ý với nhau.

Phần lớn người hâm mộ đều chờ đợi Kiatisak tái xuất V.League với một chiến thắng. Đây cũng là lý do trận đấu của HAGL trước Sài Gòn FC đã "cháy vé". Niềm tin đó có thành sự thật hay không, phải chờ xem Kiatisak trổ tài vào 19h15 ngày hôm nay trên sân Thống Nhất.

Dự đoán: HAGL thắng Sài Gòn FC 3-1

HAGL ám ảnh sân khách

Năm ngoái, HAGL cứ đá sân khách là thất bại. Một nỗi ám ảnh thực sự cho đội bóng phố Núi. Ngược lại, Sài Gòn FC chơi trên sân nhà rất hay, họ có lối đá phòng ngự khó chịu, nhất là HLV Vũ Tiến Thành rất "quái" trong việc sử dụng các ngoại binh. Liệu Kiatisak có thay đổi được số phận của HAGL khi thi đấu xa nhà?

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất