Thể thao

Ngày 14/12, U22 Việt Nam đi Hàn Quốc tập huấn

Văn Nhân
Chia sẻ

U22 Việt Nam vừa vô địch SEA Games 30 nhưng sẽ không có thời gian nghỉ ngơi, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ sang Hàn Quốc tập huấn vào ngày 14/12.

Theo lịch bay của U22 Việt Nam về Hà Nội, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ về tới Hà Nội vào 17 giờ hôm nay. Toàn đội chỉ có 2 ngày nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

Cụ thể, lãnh đạo VFF vừa chia sẻ với Saostar, U22 Việt Nam sẽ là nòng cốt cho sự chuẩn bị ở VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Do vậy, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ được nghỉ 2 ngày, sau đó toàn đội đi Hàn Quốc tập huấn để có những sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu diễn ra ở Thái Lan vào đầu năm 2020.

Đoàn Văn Hậu ghi bàn vào lưới U22 Indonesia, U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30 sau 60 năm chờ đợi.

Cụ thể, thầy trò HLV Park Hang Seo lên đường sang Hàn Quốc vào ngày 14/12. Dự kiến, U23 Việt Nam có gần 2 tuần tập luyện ở xứ Kim chi. Họ sẽ trở lại Việt Nam vào cuối tháng 12 và đá 1 số trận đấu giao hữu. Dự kiến, U23 Việt Nam sẽ đá với U23 Iraq, một trận đấu giao hữu để ông Park Hang Seo tổng duyệt trước khi toàn đội lên đường sang Thái Lan dự VCK U23 châu Á 2020.

VCK U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 26/1/2020. Nếu U23 Việt Nam tái hiện lại kỳ tích năm 2018, tức vào đến trận chung kết thì toàn đội không được Tết ở Việt Nam. Lý do là trận chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra đúng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán năm 2020.

Tại VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam đụng các đối thủ là U23 Triều Tiên, U23 Jordan, U23 UAE ở bảng D. Đây được dự báo là bảng đấu khó khăn cho U23 Việt Nam. VCK U23 châu Á 2020 sẽ chọn ra 3 đội bóng có thành tích cao nhất dự Olympic 2020 nên sự cạnh tranh hứa hẹn rất khốc liệt. Trường hợp Nhật Bản (chủ nhà Olympic 2020) vào bán kết thì ba đội còn lại chắc chắn có vé dự Olympic 2020.

VCK U23 châu Á 2020 chỉ dành cho những cầu thủ 23 tuổi trở lại nên U23 Việt Nam sẽ còn có những Trọng Hoàng, Hùng Dũng tham dự. Riêng Đoàn Văn Hậu sẽ trở lại Hà Lan, không thể tham sang Hàn Quốc tập luyện cùng thầy trò HLV Park Hang Seo. Hậu vệ này cũng chưa chắc có cơ hội đá VCK U23 châu Á 2020 nếu như CLB chủ quản không chấp nhận cho về tham dự.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất