Thể thao

HAGL thua nhà vô địch Hàn Quốc ở phút bù giờ thứ 3

Văn Nhân
Chia sẻ

CLB HAGL đã thua 0-1 trước nhà vô địch Hàn Quốc ở phút bù giờ thứ 3.

Ba trận đấu liên tiếp của HAGL ghi nhận điều ấn tượng là khán giả TPHCM đến cổ vũ rất đông. Điều đó tiếp thêm sức mạnh tinh thần rất lớn cho đội bóng của bầu Đức.

So với hai đối thủ đầu tiên ở bảng H, Jeonbuk được đánh giá mạnh nhất và dự kiến tạo ra khó khăn rất lớn cho HAGL. Những diễn biến trong hiệp 1 đã phản ánh đúng như thế. Lý do Jeonbuk là đương kim vô địch K-League nên có đẳng cấp khác biệt.

Đội bóng đến từ Hàn Quốc có tỷ lệ cầm bóng lên đến 75,4% và tung ra 4 pha dứt điểm về phía khung thành thủ môn Tiến Linh. Ngược lại, HAGL chỉ có 1 lần dứt điểm nhưng không đi trúng đích.

Nhân tố xuất sắc nhất trong hiệp 1 của HAGL là thủ môn Tiến Linh với 2 lần cứu thua. Tiến Linh cũng chơi rất quả cảm để ngăn cản pha dứt điểm của Barrow ở phút 28.

HAGL thua nhà vô địch Hàn Quốc ở phút bù giờ thứ 3 Ảnh 1
Mặc dù rất nỗ lực nhưng HAGL thua đương kim vô địch K-League 0-1. Ảnh: HAGL

Điểm sáng trong lối chơi của HAGL là bộ ba Văn Toàn - Công Phượng - Brandao chơi rất nỗ lực. Ba cầu thủ này cũng giúp cho các miếng tấn công của HAGL tạo ra sự nguy hiểm trước khung thành Jeonbuk. Cơ hội nguy hiểm nhất là Văn Toàn cầm bóng từ giữa sân xông thẳng đến trước khu vực 16m50, sau đó Jefferson lưỡng lự không dứt điểm khiến thời cơ trôi đi.

Trong thế trận bị đối thủ dồn ép, HLV Kiatisuk rút Jefferson rời sân để nhường chỗ cho Minh Vương. Đây là sự thay đổi hợp lý khi Jefferson xoay sở chậm và di chuyển nặng nề.

Ở nửa cuối hiệp 2, HAGL nhận được sự tiếp sức rất lớn trên khán đài sân Thống Nhất. Hàng nghìn khán giải liên tục vỗ tay và hò hét để cổ vũ cho Công Phượng và các đồng đội. Bầu không khí cuồng nhiệt đã góp phần tạo ra sự hưng phấn và nỗ lực trong từng bước chạy của cầu thủ HAGL.

Quãng thời gian cuối trận ghi nhận sự cố gắng rất lớn của HAGL, khi những Brandao, Hồng Duy, Công Phượng có cơ hội dứt điểm. Đặc biệt ở Công Phượng có pha đánh đầu đi chệch cột dọc. Các miếng tấn công của đội bóng phố Núi rất đa dạng và gây ra khó khăn lớn cho nhà đương kim vô địch K-League. 

Một điều đáng tiếc là HAGL phải nhận bàn thua ở phút giờ thứ 3. Seon-min dứt điểm đi vào góc cao giúp đội khách thắng 1-0.

Sau ba trận đấu HAGL tiếp tục xếp bét bảng H với 1 hoà và 2 thất bại.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất