Thể thao

HAGL thắng thuyết phục Hà Nội FC

Hoài Anh
Chia sẻ

HAGL đã có trận thắng khá dễ trước Hà Nội FC với tỷ số 1-0, qua đó tiếp tục dẫn đầu BXH V.League 2021.

Sức nóng của trận cầu “siêu kinh điển” giữa HAGL và Hà Nội FC đã được tạo ra bởi cơn sốt vé vào sáng ngày 18/4. Mọi thứ diễn ra trên sân Pleiku đúng như sự mong đợi của người hâm mộ, hai đội bóng đã chơi một cách sòng phẳng với những pha đôi công hấp dẫn.

Trong một cuộc so tài đỉnh cao cần có thêm dư vị đúng nghĩa là sự tỏa sáng của ngôi sao. Hồng Duy suýt tạo ra siêu phẩm với cú đá phạt góc bật khung thành đội khách ra ngoài. Một lời cảnh báo của đội chủ nhà dành cho Hà Nội FC. 

HAGL thắng thuyết phục Hà Nội FC Ảnh 1

7 phút sau, Văn Toàn có pha đột phá táo bạo và ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài Vũ Nguyên Vũ xác định không có phạt đền. Số 9 của HAGL còn nhận thẻ vàng vì phản ứng trọng tài để “đòi” 11m. Đội khách còn tận dụng sự mất tập trung của HAGL để pha phản công rất sắc xảo nhưng không thể có bàn thắng.

Cơ hội rõ rệt nhất của Hà Nội FC đến từ tình huống Văn Quyết phá bẫy việt vị thành công ở phút 31. Nhưng đội trưởng Hà Nội FC dứt điểm không thành công trong tư thế không bị ai kèm. 

Ở bên ngoài HLV Kiatisak cảm nhận được sự nguy hiểm từ các đòn tấn công của đội khác, ông quyết định tung Công Phượng vào sân. Chỉ vài phút sau sự thay đổi này, HAGL bất ngờ có bàn thắng khi Xuân Trường tung ra cú đá như “nã đại bác” vào khung thành của thủ môn Tấn Trường. Một siêu phẩm được tạo ra ở thời khắc trận đấu căng thẳng nhất. 

HAGL thắng thuyết phục Hà Nội FC Ảnh 2

Bàn thắng vào lưới Hà Nội FC cũng là pha lập công sau gần 3 năm của Xuân Trường. Gần nhất, Xuân Trường ghi bàn cho HAGL là tháng 6 năm 2018.

Đội bóng của bầu Đức càng đá càng hay, từ khả năng phòng ngự đến phản công đều rất hay. Số phận của trận đấu có thể được định đoạt ở ngay đầu hiệp 2, Văn Toàn bứt tốc cực nhanh và chuyền cho Văn Thanh thoát xuống đối mặt thủ môn Bùi Tấn Trường. Nhưng hậu vệ người Hải Dương xử lý không tốt khi để cho Tấn Trường bắt gọn bóng.

HAGL thắng thuyết phục Hà Nội FC Ảnh 3

Trong thế trận bị dẫn bàn, Hà Nội FC buộc phải đẩy cao đội hình lên tấn công. Đồng nghĩa đội bóng của bầu Hiển đối diện với nguy cơ bị HAGL phản đòn khi sở hữu những cầu thủ tốc độ như Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh. Tuy nhiên, trọng tài Vũ Nguyên Vũ liên tục bỏ thẻ cho đội khách trong rất nhiều tình huống cố tình phạm lỗi để ngăn cản đội chủ nhà phản công. Số đông khán giả trên sân Pleiku bày tỏ sự không hài lòng với các quyết định của trọng tài chính. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho HAGL khó chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công. 

Chung cuộc HAGL đã có chiến thắng 1-0 trước Hà Nội FC. Một trận thắng có thể nói khá dễ dàng thứ 2 của HAGL trên sân nhà ở mùa này. Đội bóng Thủ đô đã không thể gây khó khăn nhiều cho đội bóng của bầu Đức như CLB Nam Định hay SLNA.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin mới nhất