Thể thao

Hà Nội FC hòa Viettel: Trận đấu của những sai lầm!

Hoài Anh
Chia sẻ

Trận derby Thủ đô đã diễn ra thực sự chưa hấp dẫn và hai bàn thắng của trận đấu đều đến từ những sai lầm.

Trận derby Thủ đô hứa hẹn mang đến sự kịch tính và hấp dẫn nhưng các chấn thương của những ngôi sao như Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh... đã khiến cho cuộc đấu giữa Viettel và Hà Nội FC thiếu đi các pha bóng tấn công đẹp mắt. Cả hai đội bóng đều chơi trong thế trận khá an toàn và kết quả hòa 1-1 đã phản ánh đúng 90 phút diễn ra ở sân Hàng Đẫy.

HLV Park Hang Seo dự khán trận derby Thủ đô.

Ngay ở phút thứ 4, Hà Nội FC đã có cơ hội mở tỷ số nhưng đáng tiếc là cú đánh đầu của Thành Chung tìm đến xà ngang. Đó cũng là pha bóng đá chú ý duy nhất trong nửa đầu hiệp 1. Bởi Viettel chơi phòng ngự phản công đầy kín kẽ, còn Hà Nội FC kiểm soát bóng tốt nhờ có Moses chơi rất cơ động, nhưng không có các cầu thủ tấn công tốt như Quang Hải, Omar khiến cho đội bóng Thủ đô không thể tạo ra sự khác biệt.

Trong một trận đấu thiếu nhiều các pha bóng đẹp thì hàng thủ của hai đội bộc lộ những sai lầm "chết người". Phút 26, Bruno có đường căng ngang không hề nguy hiểm khi có đến 3 cầu thủ Hà Nội FC trước khung thành của Tấn Trường, dù vậy Hoàng Đức đã dứt điểm tung lưới mở tỷ số. 

Hoàng Đức mở tỷ số nhờ hàng thủ của Hà Nội FC mắc sai lầm. 

5 phút sau bàn thắng đầy bất ngờ, hàng thủ Viettel đã "biếu" cho Hà Nội FC cơ hội ghi bàn gỡ hòa, sau khi Khắc Ngọc kéo ngã Văn Xuân trong vòng cấm. Rimario đã bình tĩnh sút tung lưới Nguyên Mạnh để cần bằng tỷ số 1-1. 

Rimario ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho CLB Hà Nội.

Hai bàn thắng của hai đội đều đến từ những sai lầm đầy đáng trách nơi hàng thủ. Đó cũng là tất cả những gì đáng xem nhất trong trận derby Thủ đô giữa Viettel và Hà Nội FC. Một trận đấu được chờ đợi rất nhiều nhưng thực tế diễn ra khá nhạt nhòa do nhiều yếu tố, trong đó đáng nói nhất chính là Hà Nội FC vắng nhiều trụ cột quan trọng nên lối chơi thiếu đi tính đột biến.

Với kết quả hòa 1-1 trước Viettel, Hà Nội FC có 11 điểm sau 8 vòng đấu, còn Viettel hơn đối thủ 1 điểm khi được 12 điểm. Đây là cơ hội cho những đội bóng ở phía trên bứt phá, trong đó Sài Gòn FC đã lên ngôi đầu bảng sau chiến thắng 2-0 ngay tại sân nhà của Hải Phòng FC vào chiều nay.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất