Thể thao

Hà Nội FC có vượt qua Đà Nẵng?

Hoài Anh
Chia sẻ

Trong chuyến làm khách trước CLB Đà Nẵng, CLB Hà Nội phải hết sức dè chừng nếu không muốn kéo dài mạch trận không biết thắng lên con số 3.

Sau 8 vòng đấu, CLB Hà Nội đang xếp vị trí thứ 8 trên BXH với 11 điểm, trong đó có đến 3 thất bại và 2 trận hòa. Đây là một trong những thành tích thấp nhất của CLB Hà Nội trong 3 năm qua nếu tính hết vòng 8.

Những con số kể trên cũng cho thấy Hà Nội FC đang gặp quá nhiều vấn đề. HLV Chu Đình Nghiêm lý giải là do thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng, thậm chí trận đấu với Viettel chỉ có đủ 13 cầu thủ và 3 thủ môn.

Rõ ràng, CLB Hà Nội đang trong hoàn cảnh hết sức khó khăn về lực lượng. Điều đó cũng đồng nghĩa những cầu thủ còn lại phải thi đấu theo kiểu "gánh team". Ví dụ Văn Quyết phải thi đấu xuyên suốt, gần như không có thời gian nghỉ.

Rimario là phao cứu sinh của Hà Nội FC?

Hệ lụy là đội bóng Thủ đô không chỉ vắng nhiều cầu thủ, đó còn là câu hỏi lớn về sự bền bỉ, thể lực của các cầu thủ đang lành lặn chấn thương. 

Cần nhắc, V.League 2020 sẽ phân thứ hạng sau lượt đi. Nếu không thể góp mặt trong Top 8 thì Hà Nội FC cạn cơ hội tranh chứ vô địch. Song song, CLB Hà Nội phải tích được nhiều điểm số trước khi bước vào giai đoạn 8 đội đua vô địch, vì thua thiệt về điểm số sẽ khiến cho đội bóng Thủ rơi vào cảnh khó trước những đội bóng tận dụng tốt quãng thời gian này để bứt tốc.

Do đó, Hà Nội FC không được phép thua Đà Nẵng. Ngược lại, đội bóng Thủ đô cần có 3 điểm để bám đuổi Sài Gòn FC và TPHCM. Hai đội bóng này đang tạo ra cách biệt 6 điểm so với Hà Nội FC, riêng CLB Sài Gòn có thể bứt lên nếu thắng Thanh Hóa vào chiều nay.

Một trận đấu khó, nhất là Đà Nẵng đang có phong độ cao nhưng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm không có đường lùi, vì lượt đi chỉ còn 5 vòng đấu. Hãy chờ xem bản lĩnh của đội bóng Thủ đô có được thể hiện trước Đà Nẵng!

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất