Thể thao

Giải mã sát thủ bí ẩn khiến nước Đức 'khóc hận' ngày ra quân

Bá Định
Chia sẻ

Trong suốt hơn 60 phút trận đấu gặp đội tuyển Mexico, hàng phòng ngự đội tuyển Đức liên tục bị một chàng trai bí ẩn làm khổ sở bởi những pha đi bóng lắt léo bên hành lang cánh trái.

Kẻ hạ sát người Đức chỉ sau hơn 30 phút

Nếu như để tìm ra một cái tên khiến hàng phòng ngự đội tuyển Đức phải khổ sở nhất trong trận đấu với Mexico vừa qua, nhiều người sẽ không thể quên nổi chàng trai nhỏ bé số 22 bên phía đội bóng áo xanh lá cây.

Một cơn ác mộng thực sự đối với người Đức ngay trân sân vận động Luzhniki. Đoàn quân HLV Joaquim Low dồn ép đối phương suốt cả trận đấu.

Lozano tỏa sáng rực rỡ trong trận đấu gặp đội tuyển Đức. Ảnh: Fifa.com.

Thế nhưng, các học trò HLV Osorio đã thi đấu hết sức vững vàng. Hàng phòng ngự đội tuyển Mexico được tổ chức cực tốt. Chính điều đó trở thành nền tảng giúp những đường phản công của họ trở nên vô cùng sắc bén.

Linh hồn trong những đường phản công bên phía đội tuyển Mexico chính là chàng tiền vệ cánh trái có cái tên đầy lạ lẫm Hirving Lozano. Với khả năng bứt tốc cực tốt, anh khiến cho hàng phòng ngự đội tuyển Đức luôn đặt trong tình trạng báo động.

Cũng không hiểu sao, hậu vệ vừa đạt phong độ rất cao mùa giải vừa qua, Joshua Kimmich liên tục để xổng Lozano. 2 rồi đến 3 tình huống, Lozano liên tục khoét thẳng vào hành lang cánh phải đội tuyển Đức do Kimmich trấn giữ.

Nhưng dù đã được cảnh báo quá nhiều lần như vậy, Kimmich vẫn không hề cẩn thận hơn. Có cảm giác, anh vẫn coi thường chàng tiền vệ bí ẩn với thân hình nhỏ bé bên phía Mexico.

Lozano làm khổ sở hàng phòng ngự đội tuyển Đức trong suốt thời gian có mặt trên sân. Ảnh: sun-sentinel.com.

Chính sự coi thường đó đã khiến không chỉ Kimmich mà còn cả đội tuyển Đức trả một cái giá cực đắt ngay trong ngày đầu ra quân. Phút 35, từ một pha bóng phản công nhanh như điện, bóng được nhồi thẳng đến vị trí tiền đạo Chicharito.

Như một phản xạ có điều kiện, cựu cầu thủ MU chuyền bóng đến chân Lozano. Chàng trai cao 1m74 đủ thời gian xoay sở, ngắm nghía thật kỹ trước khi quặt bóng vào sát trung lộ, dứt điểm hạ gục thủ thành Manuel Neuer.

Lúc này, hàng phòng ngự đội tuyển Đức mới sực tỉnh nhận ra sát thủ nguy hiểm nhất bên phía đội tuyển Mexico không phải là Chicharito. “Hạt đậu nhỏ” chỉ được dùng để che lấp đi kẻ bí ẩn thực sự.

Một đội bóng đầy tính khoa học như Đức không hiểu vì lý do gì lại hớ hênh trước một cầu thủ nguy hiểm như vậy. Sự nguy hiểm được cảnh báo trước đó tương đối lâu. Một cái tát trời giáng vào lòng tự trọng dành cho nhà đương kim vô địch thế giới.

“Tiểu Robben” của bóng đá Mexico

Không quá khi so sánh tiền vệ trẻ Hirving Lozano với ngôi sao Arien Robben. Ngoài điểm tương đồng vì cùng khoác áo CLB PSV Eindhoven, Lozano có lối chơi giống hệt Robben.

Lozano thường xuyên có những pha dắt bóng bên hành lang cánh trái rồi ngoặt bóng vào sát trung lộ trước khi tung những cú dứt điểm hiểm hóc. Bàn thắng vào lưới đội tuyển Đức là một minh chứng rõ nét nhất về những phẩm chất thiên bẩm của cầu thủ 22 tuổi này.

Gia nhập lò đào tạo CLB Pachuca năm 2009. Chẳng mất nhiều thời gian, Lozano nhanh chóng nổi lên như một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Mexico. Năm 2015, Chucky (biệt danh của Lozano) cùng đội U20 Mexico giành chức vô địch khu vực CONCACAF. Cầu thủ này được tờ Don Balon đưa vào danh sách một trong những ngôi sao xuất sắc nhất thế giới sinh sau năm 1994.

Sự nghiệp Lozano thăng tiến một cách nhanh chóng. Ảnh: Goal.com.

Từ sau chức vô địch đầu tiên giành được trong sự nghiệp, chàng trai cao 1m74 thăng tiến thần tốc trong màu áo CLB Pachuca. Ra mắt CLB từ năm 2014 trong trận đấu gặp Club América. Chỉ sau 5 phút có mặt trên sân, Lozano ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội 1 CLB Pachuca.

Chỉ 2 năm sau, anh cùng Pachuca giành chức vô địch quốc gia Mexico. Năm 2017, anh tiếp tục trở thành ngòi nổ giúp CLB đoạt chức vô địch CONCACAF Champions League. Đối với riêng Lozano, anh giành cú đúp danh hiệu cá nhân: Vua phá lưới với 8 bàn thắng ghi được, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu.

Trong màu áo Pachuca, anh ghi được tổng cộng 41 bàn thắng cùng 28 đường chuyền dọn cỗ sau 140. Một con số vượt trội đối với một cầu thủ trẻ.

Lozano vừa trải qua một mùa giải bùng nổ trong màu áo CLB PSV. Ảnh: Facebook nhân vật.

Các tuyển trạch viên CLB PSV bắt đầu để mắt đến anh nhiều hơn. Chỉ vài tháng sau chức vô địch cùng Pachuca, Lozano chuyển sang thi đấu cho CLB của Hà Lan với mức phí chuyển nhượng 8 triệu euro theo một bản hợp đồng dài hạn có thời hạn lên đến 6 năm. Đây trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp Lozano.

Anh cho thấy khả năng hòa nhập cực nhanh khi nhanh chóng trở thành trụ cột đội bóng. Chỉ trong một mùa giải thi đấu trong màu áo đội bóng Hà Lan, anh ghi được 17 bàn thắng cùng 11 đường chuyền kiến tạo chỉ sau 29 trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia Hà Lan.

Nhờ phong độ tuyệt vời từ Lozano, CLB PSV Eindhoven vượt qua đối thủ truyền kiếp Ajax Amsterdam để lên ngôi vô địch. Thành tích hết sức ấn tượng giúp anh chắc suất dự vòng chung kết World Cup 2018 cùng đội tuyển Mexico.

Khiến hàng loạt đội bóng chết mê chết mệt

Chỉ trong đúng 1 mùa giải thi đấu cho PSV, Lozano thực sự đã trở thành món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng. Hàng loạt những đại gia ở châu Âu xếp hàng dài nhằm có được sự phục vụ từ Lozano.

Giá trị của Lozano tăng lên một cách chóng mặt. Arsenal, Liverpool, Man Utd, Man City cạnh tranh khốc liệt nhằm chiêu mộ được Lozano. Thậm chí, từ năm 2016, quỷ đỏ thành Manchester đã từng theo đuổi rất gắt gao “tiểu Robben” Mexico. Sự chần chừ khiến cho họ phần nào hối hận.

Nếu như thời điểm mới chuyển sang PSV, anh chỉ trị giá 8 triệu euro thì đến thời trước vòng chung kết World Cup 2018, CLB Liverpool cùng Arsenal sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán số tiền lên đến 45 triệu euro nhằm khiến ban lãnh đạo CLB PSV xiêu lòng.

Thế nhưng, rất có thể việc lưỡng lự từ trước thời điểm diễn ra World Cup 2018 sẽ giúp cho CLB PSV thu được nhiều hơn số tiền 45 triệu euro kia.

Giá trị của Lozano trên thị trường chuyển nhượng tăng lên chóng mặt. Ảnh: Espn.com.

Sau bàn thắng vào lưới đội tuyển Đức, giá trị Lozano nhiều khả năng sẽ tăng vọt lên. Ngoài những đội bóng bên nước Anh, danh sách những ông lớn xếp hàng chạy theo Lozano sẽ còn trải dài lên những đội bóng khổng lồ khác nữa.

Sự nghiệp Lozano vẫn còn rất dài ở phía trước. Anh hoàn toàn có thể cân những đội bóng thích hợp nhằm đoạt những danh hiệu cao quý hơn. Đồng thời, anh còn trở thành tương lai của bóng đá thế giới trong tương lai gần.

Những con số vô cùng ấn tượng đối với một cầu thủ trẻ như vậy, chẳng hiểu sao hàng phòng ngự được đánh giá là thận trọng như đội tuyển Đức có thể để xổng Lozano một cách quá dễ dàng.

Đội tuyển Mexico vẫn còn những trận đấu phía trước. Biết đâu, Lozano sẽ lại tiếp tục tỏa sáng. Lúc đó, không hiểu giá trị của “tiểu Robben” Mexico sẽ còn tăng gấp bao nhiêu lần nữa.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất