Thể thao

James Rodriguez bùng nổ, Everton thắng trận thứ 7 liên tiếp

Thành An
Chia sẻ

James Rodriguez ghi hai bàn và kiến tạo một, góp công lớn giúp Everton đánh bại Brighton 4-2 ở vòng 4 Ngoại hạng Anh 2020/21.

Tiếp đón Brighton ở vòng 4, HLV Ancelotti đã sử dụng sơ đồ 4-3-3 với bộ ba trên hàng công là Calvert-Lewin, Richarlison và James Rodriguez . 

Với ưu thế sân nhà và tinh thần đang lên cao sau 6 chiến thắng liên tiếp từ đầu mùa, Everton nhập cuộc với tốc độ cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thế trận tấn công áp đảo đã được Everton cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 17. 

Xuất phát từ quả đá phạt góc của Gylfi Sigurdsson, Calvert-Lewin chọn đúng vị trí đánh đầu tung lưới Brighton. Chân sút 23 tuổi đang có phong độ rất cao ở mùa giải này và đã được HLV Gareth Southgate triệu tập lên tuyển Anh cho đợt tập trung tới đây.

James Rodriguez bùng nổ, Everton thắng trận thứ 7 liên tiếp Ảnh 1
James Rodriguez đã có thi đấu bùng nổ.

Calvert-Lewin đã vươn lên dẫn đầu cuộc đua tranh Vua phá lưới, với 6 bàn qua 4 vòng. Anh còn là cầu thủ người Anh đầu tiên ghi bàn cho Everton qua 4 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp, kể từ sau Francis Jeffers năm 2000.

Brighton vùng lên ở cuối hiệp một và gây sức ép khiến thủ thành Pickford mắc lỗi tạo điều kiện cho Neal Maupay gỡ hòa ở phút 41. Tuy nhiên, Brighton đã không thể bảo toàn tỉ số 1-1 cho tới khi kết thúc hiệp 1. 

James Rodriguez đã chơi bùng nổ ở vai trò trung tâm trong lối chơi tấn công của Everton. Phút bù giờ, James Rodriguez đã thực hiện một quả đá phạt chính xác để trung vệ Yerry Mina băng vào đánh đầu, nâng tỉ số lên thành 2-1 cho Everton.

Sau giờ nghỉ, James Rodriguez tiếp tục tạo ra đột biến ở các thời khắc quan trọng khi lập cú đúp bàn thắng ở các phút 52 và 70, vùi dập ý định vùng lên đảo ngược tình thế của Brighton. HLV Ancelotti sau đó rút James Rodrigez ra nghỉ ở phút 78 trao cơ hội cho Theo Walcott.

Một trận đấu bùng nổ của James Rodriguez bởi ngoài hai bàn thắng và một đường kiến tạo, ngôi sao người Colombia còn đạt 100% độ chính xác khi chuyền dài, 94% với các đường chuyền ở một phần ba sân phía đối phương. Tiền vệ công này còn có năm lần đoạt bóng thành công, hai lần tắc thành công, hai đường chuyền mở ra cơ hội. 

James Rodriguez bùng nổ, Everton thắng trận thứ 7 liên tiếp Ảnh 2
Everton đang bay cao cùng ngôi sao người Colombia.

Trong khoảng thời gian còn lại, Brighton thi đấu nỗ lực nhưng cũng chỉ ghi thêm 1 bàn ở phút bù giờ nhờ công của Yves Bissouma. Với chiến thắng 4-2 trước Brighton, Everton nối dài mạch thắng trên mọi giải đấu lên 7 trận.

Với 12 điểm qua 4 vòng, Everton sẽ trụ lại ở ngôi đầu Ngoại hạng Anh trong ít nhất một ngày trước khi Leicester rồi Liverpool - hai đội cùng có 9 điểm nhưng chưa đá vòng 4 - thi đấu ở các trận muộn.

Everton 4-2 Brighton

Ghi bàn

Everton: Calvert-Lewin 17, Mina 45+2, James Rodriguez 52 & 70 

Brighton: Maupay 41, Bissouma 90+2.

Đội hình thi đấu:

Everton (4-3-3): Pickford - Coleman (Delph 58), Mina, Keane, Digne - Doucoure, Sigurdsson, Davies - James Rodriguez (Walcott 78), Calvert-Lewin, Richarlison (Iwobi 25)

Brighton (3-4-3): Ryan - White, Dunk, Webster - Lamptey (Veltman 46), Bissouma, Alzate (Gross 81), March - Trossard, Connolly (Lallana 66), Maupay.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất