Thể thao

Đức Huy 'rén', ngại va chạm với Văn Hậu

Thành An
Chia sẻ

Đức Huy bất ngờ trước thể hình và thể lực của Văn Hậu sau thời gian xuất ngoại khoác áo Heerenveen.

Chiều 31/8, Hà Nội FC có buổi tập tiếp theo để chuẩn bị cho ngày trở lại của Cúp Quốc gia và V-League 2020. Đức Huy đã có những chia sẻ trước buổi tập và tiền vệ người Hải Dương đánh giá cao thể hình, thể lực của Văn Hậu.

"Sau khi từ châu Âu về thể hình Văn Hậu cải thiện rất nhiều. Cách ăn và khẩu phần ăn cũng khác trước. Tôi thấy mang hơi hướng châu Âu. Hậu ăn ít tinh bột, nhiều protein hơn và ăn sáng nhiều hơn. Tôi không hỏi nhưng đoán Hậu phải tăng gần chục cân vì trước đây thể hình cậu ấy khá mảnh khảnh, còn giờ cơ bắp nhiều", Đức Huy nói.

"Ngoài thể hình khác biệt, cách thi đấu của Văn Hậu cũng giàu sức mạnh hơn. Cậu ấy đầm người hơn đâm ra chúng tôi cũng hơi rén, ngại va chạm. Trông như thế cơ mà", tiền vệ người Hải Dương nói vui, anh và đồng đội giờ ngại va chạm với Văn Hậu.

Có những lo ngại Văn Hậu sẽ “khớp” khi trở lại Hà Nội FC, nhưng Đức Huy cho rằng hậu vệ người Thái Bình sẽ không cần nhiều thời gian để hòa nhập. Trước khi sang Heerenveen, Văn Hậu đã chơi cho đội 1 của Hà Nội FC gần 3 năm và lối chơi cũng như con người của đội gần như giữ nguyên.

Trước khi V-League 2020 trở lại, bóng đá Việt Nam sẽ tái khởi động bằng các cặp đấu tứ kết Cúp Quốc gia (dự kiến ngày 11-12/9). Hà Nội FC sẽ chạm trán Cần Thơ và Đức Huy cho rằng, các cầu thủ Hà Nội FC hiện đang đạt được khoảng 95% phong độ.

"Trận gặp Cần Thơ tôi nghĩ sẽ khó khăn với Hà Nội. Cần Thơ là đội đang chơi ở giải hạng Nhất nên Hà Nội không được phép sử dụng ngoại binh. Bên cạnh đó, sau một thời gian dài nghỉ thi đấu, chúng tôi cũng cần thời gian để lấy lại trạng thái tốt nhất", Đức Huy đánh giá về trận đấu với Cần Thơ.

Theo kế hoạch, Hà Nội FC sẽ có hai trận giao với Viettel (2/9 tại trung tâm Viettel và 5/9 trên sân Hàng Đẫy) để lấy lại cảm giác bóng. Với sự trở lại của Văn Hậu và nhiều trụ cột đã hồi phục chấn thương, Hà Nội FC có khả năng bảo vệ thành công ngôi vô địch ở cả đấu trường V-League và Cup Quốc gia. 

Sau 11 vòng đấu, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng V-League với 18 điểm, kém đội đầu bảng Sài Gòn 5 điểm.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất