Thể thao

Đồng hương thầy Park ra mắt thất bại, Hà Nội FC nguy cơ đá trụ hạng

Song Tử
Chia sẻ

HLV Park Choong Kyun người Hàn Quốc đã có màn ra mắt không suôn sẻ khi Hà Nội FC thua sốc trước Bình Định ở vòng 11 V-League 2021.

Thay tướng nhưng chưa đổi vận, đó là những gì đang xảy ra với Hà Nội FC. Sau khi chia tay HLV Chu Đình Nghiêm, Hà Nội FC bổ nhiệm ông Hoàng Văn Phúc nhưng cũng không mang đến nhiều khác biệt.

Sau đó, ông Phúc nhường ghế nóng cho HLV Park Choong Kyun. Nhưng trong ngày ra mắt sân Hàng Đẫy, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã nhận thất bại trước Bình Định, đối thủ bị đánh giá ở chiếu dưới trước giờ bóng lăn.

Trong trận ra mắt Hà Nội FC, HLV Park chơi với sơ đồ 4-2-3-1. Moses bị đẩy lên ghế dự bị, cặp tiền vệ đánh chặn là Tấn Tài – Đậu Văn Toàn. Hà Nội FC cũng đón chào sự trở lại của Đức Huy và Bùi Hoàng Việt Anh.

Với đội hình mạnh ấy, Hà Nội FC chơi lấn lướt hoàn toàn Bình Định. Quang Hải liên tục có những pha xử lý đỉnh cao mở ra những cơ hội cho Hà Nội FC. Mặc dù vậy, Văn Quyết, Geovane đều bỏ lỡ.

Đồng hương thầy Park ra mắt thất bại, Hà Nội FC nguy cơ đá trụ hạng Ảnh 1
Hà Nội FC bế tắc hoàn toàn trước Bình Định.

Bình Định chơi phòng ngự số đông, chờ đột biến từ hai ngoại binh Hendrio và Rimario. Trong một pha đột phá dũng mãnh ở phút 22, Hendrio, cầu thủ từng khoác áo U16 Barca, đã loại cả Việt Anh, Duy Mạnh trước khi hạ gục thủ môn Tấn Trường.

HLV Park chỉ đạo các học trò đẩy cao đội hình, nhưng hàng công của Hà Nội FC bị hàng thủ số đông của Bình Định vây ráp. Những sự thay đổi người khi Thành Lương, Bruno được tung vào sân ngay từ hiệp một cũng không mang lại hiệu quả.

Trong hiệp hai, Bình Định tiếp tục trung thành với lối chơi phòng ngự phản công đầy khó chịu. Trong khi đó, lối chơi rắn của Đặng Văn Trâm, Đinh Hoàng Max cũng khiến Hà Nội FC chùn chân.

Đồng hương thầy Park ra mắt thất bại, Hà Nội FC nguy cơ đá trụ hạng Ảnh 2
Nỗ lực của Quang Hải không đủ giúp Hà Nội FC tránh được thất bại ngay tại Hàng Đẫy.

Thời gian càng trôi về cuối, Hà Nội FC càng thể hiện sự nóng vội trong từng pha xử lý. Lối chơi bế tắc khiến Hà Nội FC không tạo ra được tình huống nào đột biến và đành chấp nhận thua 0-1 ngay tại Hàng Đẫy trong ngày ra mắt đồng hương của HLV Park Hang Seo.

Với trận thua này, Hà Nội FC bị đẩy xuống thứ 10 và chỉ hơn đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng là SLNA khoảng cách 3 điểm. Viễn cảnh Quang Hải và các đồng đội phải đua trụ hạng ở giai đoạn hai có thể sẽ trở thành hiện thực nếu Hà Nội FC không cải thiện được tình hình.

Chia sẻ

Bài viết

Song Tử

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất