Thể thao

De Bruyne - Từ cầu thủ bị Mourinho 'chê' đến trái tim của đội bóng hay nhất thành Manchester

Theo BĐ&CS
Chia sẻ

Quá dễ để chỉ ra nhân vật chính làm nên chức vô địch của Man City mùa này. Không ai khác, chính là Kevin de Bruyne. Tiền vệ người Bỉ đã có một mùa giải bùng nổ để trở thành trái tim của một đội bóng, có thể là tốt nhất kỷ nguyên Premier League.

Điều chỉnh và tỏa sáng

“De Bruyne quá hoàn hảo, cậu ấy có thể làm mọi thứ trên sân”, HLV Pep Guardiola nói về cầu thủ quan trọng nhất của ông hồi đầu mùa giải. Khi ấy, ngôi sao người Bỉ đang chơi với phong độ đỉnh cao, tham gia vào 13 bàn thắng (ghi 4 bàn, kiến tạo 9 lần), cao hơn mọi đồng đội nào khác, để giúp Man City thắng 14/15 trận Premier League đầu mùa.

Thành tích này ngày càng tăng lên sau đó cũng như ảnh hưởng của De Bruyne. Thật ngạc nhiên bởi anh đã không chơi ở vị trí tấn công yêu thích, mà được Pep kéo lùi xuống chơi bên cạnh David Silva và Fernandinho nơi hàng tiền vệ. Cầu thủ 26 tuổi này quá tốt trong vai trò mới. Anh che chắn cho hàng phòng ngự và luôn có rất nhiều bóng, với bình quân hơn 100 chạm và 80 đường chuyền mỗi trận.

Việc được Pep điều chỉnh xuống đá thấp hơn ở hàng tiền vệ đã giúp De Bruyne tỏa sáng rực rỡ
Thay vì chờ đợi sự phục vụ của đồng đội, De Bruyne làm công việc đó cho họ. “Sự khác biệt lớn nhất là trước đây tôi chờ đợi cơ hội, bây giờ tôi tạo ra cơ hội”, anh nói.

Hầu hết các pha lên bóng của Man City đều thông qua tiền vệ người Bỉ. Anh chiếm lĩnh khu trung tuyến, điều chỉnh nhịp điệu và tìm ra con đường ngắn nhất để tới khung thành dựa trên các đường chuyền thích hợp.

Tại Premier League mùa này, anh thực hiện 1.179 đường chuyền ở khu vực 1/3 sân đối phương. Đồng thời, còn 251 lần tham gia vào chuỗi các đường chuyền dẫn tới pha dứt điểm, tất cả đều nhiều nhất giải đấu.

Một cầu thủ lớn và đặc biệt

Tầm nhìn và khả năng sáng tạo vô bờ bến của De Bruyne cũng là lời giải thích cho sức mạnh tàn phá của Man City, đội bóng đang trên đường xô đổ kỷ lục 103 bàn thắng của Chelsea 2009/10. Ngoài 7 bàn thắng trực tiếp ghi, anh đã kiến tạo 15 lần và tạo nên con số phi thường 103 cơ hội.

“Tôi đã rất may mắn khi chơi bên cạnh De Bruyne. Phần lớn bàn thắng tôi ghi được đều bắt nguồn từ cậu ấy”, Sergio Aguero nói. Còn Leroy Sane thì ca ngợi: “De Bruyne là một cầu thủ đặc biệt. Phong cách chơi, sút và chuyền đều không thể tin nổi”.

Khi các đồng đội cần, De Bruyne luôn hiện diện. Và trong những lúc đội bóng gặp khó khăn, De Bruyne chắc chắn sẽ lên tiếng. “Yếu tố quan trọng để đánh giá một cầu thủ là cách anh ta phản ứng vào thời điểm tồi tệ. Và De Bruyne thuộc mẫu cầu thủ lớn”, Pep nhận xét.

Phong độ đỉnh cao của De Bruyne hứa hẹn sẽ còn giúp Man xanh thành công hơn nữa
Tiền vệ 26 tuổi ra sân đủ 33 trận của Man City mùa này và duy trì phong độ nhất quán đến kinh ngạc. Cũng phải lưu ý thêm, anh đã di chuyển quãng đường lên đến 361km trong suốt 8 tháng qua. Không ai ở Etihad và chỉ 8 cầu thủ tại Premier League chạy nhiều hơn.

De Bruyne luôn quan trọng kể cả khi không ghi bàn hay kiến tạo. Thật khó để nhớ ra trận đấu nào anh chơi tệ. “Cậu ta xuất sắc không chỉ một trận mà cả mùa, với tần suất 3 ngày một trận”, Pep không giấu nổi sự thán phục dành cho cậu học trò.

Vào cuối tháng này, nếu Mohamed Salah không phải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa, giải thưởng này chỉ có thể thuộc về De Bruyne, kiến trúc sư cho các chiến thắng và là viên ngọc trên đỉnh vương miện của Man City.

Chỉ sau 3 mùa khoác áo Man City, De Bruyne đã sở hữu 42 đường chuyền thành bàn ở Premier League. Cộng thêm 1 khi còn chơi cho Chelsea, anh có 43 đường chuyền thành bàn để đứng thứ 52 trong danh sách kiến tạo nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Chia sẻ

Bài viết

Theo BĐ&CS

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất