Thể thao

Đè bẹp Croatia, Pháp lần thứ 2 vô địch World Cup

Bá Định
Chia sẻ

Bữa tiệc bàn thắng trong trận chung kết World Cup 2018 trên sân Luzhniki khép lại với chiến thắng cuối cùng dành cho ĐT Pháp. Và thật tiếc khi Croatia không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích.

Cuộc đối đầu giữa ĐT Pháp và ĐT Croatia xứng đáng là trận đấu của 2 đội bóng hay nhất World Cup 2018.

Cũng chưa có trận đấu nào tại World Cup 2018, kịch tính diễn ra đến từng giây từng phút như trận chung kết World Cup 2018. Cả ĐT Pháp lẫn Croatia đã cống hiến cho người hâm mộ bóng đá một trận cầu vô cùng mãn nhãn.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, ĐT Croatia thi đấu khá tự tin. Họ tràn lên phần sân đối phương khiến Les Bleus trở nên lúng túng những phút đầu trận đấu.

Tuy nhiên, ĐT Pháp mới là đội bóng sớm có được bàn thắng vượt lên dẫn trước. Xuất phát từ một quả đá phạt chếch sang cánh phải, tiền Antoine Griezmann treo bóng đầy khó chịu khiến tiền đạo Mandzukic bên phía Croatia lóng ngóng đánh đầu phản lưới nhà.

Mandzukic đá phản lưới nhà. Ảnh: Fifa.com.

Mặc dù sớm bị “dội gáo nước lạnh” nhưng ĐT Croatia không hề nao núng. Họ phần nào chứng minh được bản lĩnh của đội bóng được mệnh danh là vua lội ngược dòng tại World Cup 2018. Nhanh chóng sốc lại đội hình, các cầu thủ Croatia tiếp tục tổ chức các cuộc tấn công, gây sức ép lên phần sân ĐT Pháp.

Và trong một tình huống tấn công ở phút 28, tiền vệ Luka Modric treo bóng vào vòng cấm từ quả đá phạt ngoài vòng 16m50. Một loạt các cầu thủ Croatia đánh đầu nhả bóng cho Ivan Perisic tung cú volley hiểm hóc hạ gục thủ thành Hugo Lloris gỡ hòa 1-1.

Perisic ghi bàn gỡ hòa. Ảnh: Fifa.com.

Bàn thắng của Perisic khiến trận đấu càng trở nên sôi nổi hơn. Cả 2 đội liên tục chơi ăn miếng trả miếng. Thế nhưng, chỉ hơn 10 phút sau khi vừa làm người hùng của Croatia, Perisic bỗng chốc biến thành tội đồ với tình huống lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Trọng tài chính điều khiển trận đấu tham khảo rất kỹ công nghệ VAR rồi cho ĐT Pháp được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Griezmann không mắc bất cứ sai lầm nào để đưa ĐT Pháp vươn lên dẫn 2-1.

Perisic để bóng chạm tay trong vòng cấm. Ảnh: Fifa.com.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Croatia đẩy cao tốc độ trận đấu. Chính điều đó đã tạo ra nhiều khoảng trống dành cho ĐT Pháp. Phút 59, từ một pha nhả bóng của Antoine Griezmann, Paul Pogba tung ra 2 cú dứt điểm liên tiếp làm tung lưới ĐT Croatia nâng tỉ số lên 3-1.

Pogba ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1. Ảnh: Fifa.com.

Có được một cách biệt khá an toàn, ĐT Pháp càng chơi càng hưng phấn. Họ tiếp tục có được bàn thắng thứ 4. Phút 65, tiền đạo Kylian Mbappe tung cú dứt điểm từ xa hạ gục thủ môn Subasic.

Thế nhưng, giữa thời điểm tưởng chừng như ĐT Croatia bị vỡ trận thì họ bất ngờ có được một bàn thắng rất may mắn. Phút 69, thủ môn Hugo Lloris bên phía ĐT Pháp luống cuống để mất bóng vào chân Mandzukic gần khung thành. Chân sút CLB Juventus không bỏ qua món quà đầy hào phóng được Lloris tặng cho để rút ngắn cách biệt xuống 2-4.

Sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Lloris. Ảnh: Fifa.com.

Bàn thắng bất ngờ giúp các cầu thủ Croatia thêm tự tin hơn. Họ gia tăng sức ép lên phần sân đối phương. Modric cùng các đồng đội cần mẫn tổ chức những pha tấn công. Sức ép liên tục được tạo ra về phía khung thành thủ môn Hugo Lloris.

Thế nhưng, trong một ngày kém may mắn, các chân sút bên phía Croatia không thể ghi thêm được bàn thắng nào và đành chấp nhận thất bại 2-4 trước ĐT Pháp. Với kết quả này, ĐT Pháp chính thức lên ngôi vô địch thế giới lần thứ 2 trong lịch sử. Còn với ĐT Croatia, họ có quyền tự hào về một kỳ World Cup đầy quả cảm.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất