Thể thao

Đan Mạch tái hiện kỳ tích sau 29 năm: 'Thùng thuốc súng' sẽ lại phát nổ?

Song Tử
Chia sẻ

Sau 29 năm, Đan Mạch lại góp mặt ở bán kết một kỳ EURO. Ở lần gần nhất lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất, “Những chú lính chì dũng cảm” lên ngôi vô địch.

EURO 2020, Đan Mạch đang trở thành một hiện tượng vô cùng thú vị. Con đường đi của Đan Mạch không trải hoa hồng, mà đầy cam go, thách thức.

Ngay trong trận ra quân, Erikssen bị trụy tim nhập viện khẩn cấp và sau đó Đan Mạch gục ngã trước đối thủ yếu nhất bảng là Phần Lan. Tiếp đó, Đan Mạch thua tiếp Bỉ trong ngày chói sáng của De Bruyne.

Nhưng ở lượt cuối, Đan Mạch thắng tưng bừng 4-1 trước Nga và sau đó hủy diệt Xứ Wales tới 4-0 ở vòng 1/8. Mới nhất, rạng sáng 4/7 (giờ Hà Nội), “Những chú lính chì dũng cảm” đã khuất phục CH Séc với tỷ số 2-1 để lọt vào bán kết.

Đan Mạch tái hiện kỳ tích sau 29 năm: 'Thùng thuốc súng' sẽ lại phát nổ? Ảnh 1
Đan Mạch vượt qua CH Séc, giành vé vào bán kết EURO 2020.

Lần đầu tiên trong lịch sử EURO chứng kiến một đội bóng để thua hai lượt trận vòng bảng lại có thể đi tới vòng 4 đội mạnh nhất. Đan Mạch cũng lọt vào bán kết lần đầu tiên kể từ EURO 1992, giải đấu mà đội bóng Bắc Âu lên ngô vô địch.

Sau chiến tích lịch sử 29 năm trước, Đan Mạch đã được đặt biệt danh là “Thùng thuốc súng”. Ở EURO 2020, Đan Mạch cũng chỉ còn cách chức vô địch hai trận đấu, một lần nữa “thùng thuốc súng” sẽ lại phát nổ?

Theo thống kê, 29 năm cũng là khoảng thời gian dài nhất mà một đội tuyển phải chờ đợi giữa hai lần vào bán kết EURO. Đan Mạch đã tự phát giới hạn của chính mình và thành quả lọt vào bán kết EURO 2020 hoàn toàn xứng đáng với thầy trò HLV Kasper Hjulmand.

Đan Mạch tái hiện kỳ tích sau 29 năm: 'Thùng thuốc súng' sẽ lại phát nổ? Ảnh 2
"Những chú lính chì dũng cảm" đang là hiện tượng thú vị ở EURO 2020.

Tính từ đầu giải, Đan Mạch đã ghi tổng cộng 11 bàn, cao nhất trong lịch sử những lần góp mặt ở các VCK EURO hay World Cup. Tại EURO 2020, Đan Mạch cũng chỉ kém thành tích của Tây Ban Nha đúng một bàn.

Kasper Dolberg, ghi 3 bàn/2 trận ở vòng knock-out, cũng trở thành cây săn bàn tốt nhất Đan Mạch tại EURO. Trước đó chỉ có Tomasson, Brian Laudrup, Henrik Larsen cùng Frank Arnesen là cũng ghi 3 bàn cho Đan Mạch ở EURO.

Vượt qua CH Séc, Đan Mạch sẽ chạm trán tuyển Anh ở vòng bán kết. “Tam sư” được đánh giá cao hơn, nhưng thầy trò HLV Southgate hẳn vẫn chưa quên thất bại 0-1 trước Đan Mạch ở Nations League 2020 cách đây vài tháng.

Trong trận đấu diễn ra tại Wembley ngày 15/10/2020, Maguire nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân ở phút 31. Chỉ 4 phút sau đó, Kyle Walker phạm lỗi với Delaney trong vòng cấm khiến tuyển Anh chịu phạt đền.

Trên chấm 11m, Eriksen đã không bỏ lỡ cơ hội hạ gục thủ môn Jordan Pickford trên chấm 11m, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Tuyển Anh kết thúc Nations League ở vị trí thứ 3, kém đội đầu bảng Bỉ 5 điểm và đứng sau cả Đan Mạch.

Chia sẻ

Bài viết

Song Tử

Tin mới nhất