Thể thao

Cựu tuyển thủ Brazil Edilson có thể đi tù vì gian lận xổ số

Chia sẻ

Cảnh sát Brazil nghi ngờ huyền thoại bóng đá Braxin Edilson dính vào một vụ làm giả xổ số quy mô lớn và Edilson có thể phải ngồi tù thụ án.

Vừa qua, Edilson đã bị cảnh sát triệu tập điều tra vì nghi ngờ dính líu đến vụ làm giả xổ số của một băng đảng tội phạm. Tuy nhiên, anh phủ nhận mọi hành vi phạm tội về lừa đảo, làm giả giấy tờ và rửa tiền.

Edison có thể đối mặt với án tù nếu cảnh sát điều tra ra hành động phạm tội của anh.

Edilson có thể đối mặt với án tù nếu cảnh sát điều tra ra hành động phạm tội của anh.

Theo cảnh sát Brazil, băng đảng tội phạm này là một tổ chức xuyên quốc gia, chúng làm giả những tờ vé số trúng giải độc đắc rồi tạo ra những “tài khoản ma” để nhận tiền. Ngoài công ty xổ số, băng đảng này còn nhắm đến Ngân hàng nhà nước Brazil. Edilson bị cáo buộc lợi dụng danh tiếng của mình để tiếp tay cho kế hoạch của bọn tội phạm. Nếu bị tìm thấy bằng chứng phạm tội, Edilson sẽ phải đối mặt với án tù.

Edison là một trong những tuyển thủ cùng tuyển vàng - xanh nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới 2012.

Edilson là một trong những tuyển thủ cùng tuyển vàng - xanh nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới 2002.

Edilson từng góp mặt trong đội hình Brazil vô địch World Cup 2002 cùng với Ronaldo, Romario, Edmundo trên hàng công Brazil. Trong sự nghiệp của mình, Edilson có 21 lần khoác áo đội tuyển Samba và ghi được 6 bàn thắng. Trong sự nghiệp bóng đá của mình, Edilson được biết đến là cầu thủ có kĩ thuật, khả năng dắt bóng điêu luyện. Edilson từng chơi cho đội bóng nổi tiếng của Bồ Đào Nha Benfica và giã từ sự nghiệp năm 2010.

Chia sẻ
Tin mới nhất