Thể thao

Công Phượng tiếp tục nổ súng, TPHCM thắng đậm SLNA

Bảo Phương
Chia sẻ

Với sự tỏa sáng của những ngôi sao trong đội hình, CLB TP HCM đã đánh bại CLB SLNA ngay trên sân Vinh.

Trước trận đấu giữa SLNA và CLB TP HCM tại vòng 6 V.League 2020 trên sân Vinh, phần đông NHM cho rằng Công Phượng và đồng đội sẽ gặp vô vàn khó khăn khi mà đội chủ nhà đang có phong độ cực cao và đứng đầu bảng. Chưa hết, hàng thủ của SLNA cũng đang chơi rất hay khi chưa để thủng lưới bất cứ bàn thắng nào kể từ đầu mùa.

Ấy vậy, trong một ngày mà các ngôi sao trong đội hình đã chơi như "lên đồng", CLB TPHCM đã giành thắng lợi khó tin trước SLNA ngay trên "chảo lửa" thành Vinh.

Ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên, HLV Chung Hae Seong đã chủ động đẩy cao đội hình nhằm đánh phủ đầu đội chủ nhà. Bằng chứng là chỉ trong vòng 10 phút đầu trận, đã có tới 2 pha dứt điểm hướng đến khung thành thủ môn Văn Hoàng.

Sự đa năng của Công Phượng chính là niềm cảm hứng trong lối chơi của CLB TP HCM. Anh thu hút sự chú ý của các hậu vệ đội bạn, tạo điều kiện cho các chân sút áo đỏ tự tin thể hiện mình.

Phút 30, tỉ số được mở cho TP HCM. Ở tình huống này, Văn Thành khá may mắn có bóng sau cú xoạc bóng của Gustavo và nhanh chân dứt điểm hạ thủ thành Văn Hoàng.

Có bàn dẫn trước, đội khách chơi cực kỳ tự tin và tạo ra vô vàn cơ hội nữa về phía SLNA. Tuy vậy, đã không có thêm bàn thắng nào được TP HCM ghi thêm trong hiệp 1. 

TP HCM thắng dễ SLNA ngay trên sân Vinh.

Về phần SLNA, sự rời rạc trong lối chơi cùng việc quá thiếu may mắn đã khiến họ gần như bất lực trong việc tìm bàn gỡ.

Cơ hội rõ ràng nhất của đội nhà đến ở phút cuối cùng hiệp 1. Ở tình huống này, SLNA có tình huống tấn công khá hay nhưng Peter Samuel lại việt vị nên bàn thắng không được công nhận. Nếu cầu thủ này nhường bóng cho Đình Tiến thì SLNA có lẽ đã có bàn gỡ hòa.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. TP HCM vẫn là đội chủ động hơn trong từng pha bóng.

Tinh thần đang lên với bàn thắng dẫn trước, đội khách chơi hay và liên tiếp có thêm 2 bàn thắng nữa vào các phút 57 và 62 do công của Công Phượng và ngoại binh Amido. 

Trong đó, bàn thắng của Công Phượng khiến NHM tỏ ra vô cùng phấn khích khi mà tiền đạo này đã có pha dứt điểm đầy kỹ thuật, hạ gục thủ môn Văn Hoàng.

Công Phượng ghi bàn đẹp mắt vào lưới Văn Hoàng.

Trận đấu trôi dần về những phút cuối, CLB TP HCM khi đã có 3 bàn dẫn trước chủ động lùi sâu đội hình, nhường thế trận cho SLNA. Đội chủ sân Vinh sau đó chỉ có được 1 bàn danh dự do công của Gustavo ở phút 90.

Thắng trận 3-1 trước đội đầu bảng SLNA, CLB TP HCM nhiều khả năng sẽ tái chiếm ngôi đầu V.League 2020 khi vòng 6 khép lại. Về phần thầy trò HLV Ngô Quang Trường, họ đã chính thức đứt mạch bất bại ở mùa này.

Chia sẻ

Bài viết

Bảo Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất