Thể thao

Công Phượng: Ngôi sao khiến các đội bóng Tây Á luôn khiếp sợ vì điều này

Hoàn Cơ
Chia sẻ

Một lần nữa, cái duyên ghi bàn vào lưới các đội bóng Tây Á của tiền đạo Công Phượng lại được phát huy trong trận đấu gặp ĐT Iraq.

ĐT Việt Nam vừa nhận thất bại 2-3 trước ĐT Iraq một cách đáng tiếc đúng vào những phút cuối cùng trận đấu. Mặc dù không giành được được điểm trong cuộc chạm trán đội bóng đến từ Tây Á, tiền đạo Công Phượng vẫn được đánh giá rất cao nhờ màn trình diễn tuyệt vời.

Cả 2 bàn thắng của ĐT Việt Nam đều in dấu giày Công Phượng. Ở bàn thắng đầu tiên, chính cầu thủ thuộc biên chế CLB HAGL gây sức ép khiến hậu vệ ĐT Iraq lóng ngóng phản lưới nhà. Còn bàn thắng thứ 2 bên phía ĐT Việt Nam trực tiếp do Công Phượng ghi nhờ pha đá bồi cận thành sau tình huống nỗ lực sút bóng của Trọng Hoàng.

Công Phượng in dấu giày vào cả 2 bàn thắng của ĐT Việt Nam trước Iraq.

Đáng chú ý, bàn thắng mà Công Phượng ghi được vào lưới ĐT Iraq trở thành pha lập công thứ 3 qua 4 trận gần nhất gặp các đội bóng Tây Á. 2 bàn thắng khác từ Công Phượng chính là bàn thắng vào lưới đội U23 Iraq tại giải U23 châu Á và vào lưới U23 Bahrain thuộc giải ASIAD 18.

Có vẻ như, Công Phượng rất có duyên với mành lưới các đại diện Tây Á. Không thể phủ nhận một điều, các đội bóng Tây Á thường gặp rất nhiều khó khăn mỗi lần đối đầu cùng Công Phượng.

Công Phượng tỏ ra có duyên với mành lưới các đội bóng Tây Á.

“Messi Việt Nam” sở hữu kỹ thuật cá nhân cực tốt cùng những tình huống gây đột biến cao. Dù không có chiều cao thuận lợi song Công Phượng luôn biết cách làm khổ sở hàng phòng ngự to cao từ các đội bóng Tây Á. Do đó, có thể ví von Công Phượng không khác gì “sát thủ Tây Á”.

Mặc dù để thua đáng tiếc trước ĐT Iraq, ĐT Việt Nam vẫn còn 2 trận đấu nữa cũng gặp các đại diện Tây Á gồm: ĐT Yemen và ĐT Iran. Hy vọng rằng, cái duyên ghi bàn vào lưới các đội bóng Tây Á sẽ tiếp tục giúp Công Phượng làm nên kỳ tích cùng ĐT Việt Nam.

Chia sẻ

Bài viết

Hoàn Cơ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất