Thể thao

Công Phượng chói sáng, TP.HCM lội ngược dòng vào bán kết Cúp Quốc gia 2020

Thành An
Chia sẻ

Công Phượng được tung vào sân trong hiệp hai và thi đấu chói sáng giúp TP.HCM lội ngược dòng đánh bại Bà Rịa Vũng Tàu 3-2 trong trận tứ kết Cúp Quốc gia 2020.

Theo quy định, CLB TP.HCM không được sử dụng ngoại binh ở màn chạm trán Bà Rịa Vũng Tàu ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2020 diễn ra chiều 11/9. Mặc dù vậy, các cầu thủ nội trong tay HLV Chung Hae-seong vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ đang thi đấu ở Hạng Nhất.

Nhưng trong ngày Công Phượng được cất trên băng ghế dự bị, Bà Rịa Vũng Tàu đã gây bất ngờ lớn cho nhà đương kim á quân V-League. Ngay phút thứ 2, Ngọc Hùng đánh đầu mở tỷ số cho Bà Rịa Vũng Tàu sau quả đá phạt của Văn Giang.

Chỉ 9 phút sau, cũng từ một tình huống cố định, nhưng lần này là một quả phạt góc và vẫn là Văn Giang thực hiện. Văn Đức bật cao nhất, đánh đầu dũng mãnh ở cự ly gần, không cho "thủ môn quốc dân" Bùi Tiến Dũng một cơ hội nào.

Công Phượng chói sáng, TP.HCM lội ngược dòng vào bán kết Cúp Quốc gia 2020 Ảnh 1
Công Phượng và Huy Toàn góp công lớn giúp TP.HCM lội ngược dòng trước Bà Rịa Vũng Tàu vào bán kết Cúp Quốc gia.

Ghi liền hai bàn thắng chỉ trong vòng chưa tới 10 phút, Bà Rịa Vũng Tàu thi đấu càng tự tin và gây ra rất nhiều khó khăn cho đoàn quân của HLV Chung Hae-seong. TP.HCM nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ, nhưng bất lực trước hàng thủ của đội bóng Hạng Nhất ngay cả khi Phi Sơn được tung vào sân.

Không nằm ngoài dự đoán, HLV Chung Hae-seong đã phải tung Công Phượng và Võ Huy Toàn vào sân sau giờ nghỉ. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã chính xác khi cả hai cầu thủ này, đặc biệt là Công Phượng đã có màn trình diễn chói sáng.

Sau liên tiếp những pha tấn công, TP.HCM có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 62. Võ Huy Toàn nỗ lực tạt bóng từ cánh trái để Công Phượng bật cao đánh đầu tung lưới Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là bàn thứ 4 của Công Phượng ở mùa giải năm nay (3 bàn trước đều ở V-League 2020). 

Kỹ thuật và tốc độ của Công Phượng đã tạo ra khác biệt. Sức ép liên tục được tạo ra bên phần sân của Bà Rịa Vũng Tàu và sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, TP.HCM đã có bàn gỡ hòa 2-2. Lần này, Võ Huy Toàn lập công với một cú đá trái phá ở cự ly gần sau nỗ lực của Công Phượng.

Thời gian trôi về cuối và khi mà nhiều người nghĩ tới loạt sút luân lưu may rủi, TP.HCM đã định đoạt số phận trận đấu ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp hai. Thủ thành Thanh Tuấn chỉ có thể cản được cú đá phạt của Võ Huy Toàn, nhưng bất lực trước tình huống sút bồi của Văn Thuận.

Với màn lội ngược dòng trước Bà Rịa Vũng Tàu, TP.HCM giành vé vào bán kết Cúp Quốc gia 2020.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất