Thể thao

Công Phượng chấn thương ngay trước đại chiến Hà Nội FC vs TP.HCM

Thành An
Chia sẻ

Công Phượng nhiều khả năng sẽ không thể ra sân khi CLB TP.HCM làm khách Hà Nội FC ở vòng 14 V-League 2020 ngày 10/10 tới.

“Theo kết quả chụp X-Quang và chẩn đoán của bác sĩ, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã bị chấn thương ngón chân. Hiện tại, Công Phượng đang được điều trị và sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất”, CLB TP.HCM mới đây đưa ra thông báo.

Trước đó, Công Phượng phải tập riêng với những bước chân tập tễnh trong ngày 6/10. Hiện tại, khả năng ra sân của chân sút xứ Nghệ trong trận làm khách của Hà Nội ở lượt đấu đầu tiên giai đoạn hai V-League 2020 vào chiều 10/10 tới còn bỏ ngỏ.

Việc thiếu vắng Công Phượng trong trận đại chiến với Hà Nội FC ngày 10/10 tới trên sân Hàng Đẫy sẽ là một thiệt thòi rất lớn với CLB TP.HCM. Công Phượng đang đạt phong độ cao với 6 bàn thắng tại V-League 2020 cho đội bóng chủ sân Thống Nhất.

Công Phượng chấn thương ngay trước đại chiến Hà Nội FC vs TP.HCM Ảnh 1
Công Phượng nguy cơ ngồi ngoài trận Hà Nội FC vs TP.HCM.

Ở vòng 12 V-League, Công Phượng lập cú đúp giúp TP HCM giành chiến thắng 5-1 trước Nam Định. Chân sút sinh năm 1995 người Nghệ An sau đó không thể góp mặt trong trận đấu với HAGL ở vòng 13 vì giao kèo giữa CLB TP.HCM và đội bóng phố núi (TP.HCM thua 2-5).

Công Phượng cũng phải ngồi ngoài trong lần chạm trán gần nhất giữa TP.HCM và Hà Nội FC ở bán kết Cúp Quốc gia vì thẻ phạt. Công Phượng ngồi trên khán đài, chứng kiến các đồng đội để thua đối thủ với tỷ số 0-3 tại Hàng Đẫy.

Trong trường hợp Công Phượng không ra sân, HLV Chung Hae-seong vẫn có trong tay hai ngoại binh Ortiz và Ariel. Nhưng như HLV Chu Đình Nghiêm thẳng thắng nhận xét, hai cầu thủ này chỉ có chất lượng ở mức trung bình, không xứng đáng giá triệu đô.

Bên kia chiến tuyến, Hà Nội FC cũng thiệt quân khi Omar vẫn đang vật lộn với chấn thương. Nhưng Rimario sẽ trở lại sau án treo giò, tiền đạo người Jamaica cũng đang có phong độ cao với 7 bàn thắng, nhiều hơn Công Phượng một bàn.

Nếu không thắng được Hà Nội FC tại Hàng Đẫy lúc 19h15 ngày 10/10 tới, cơ hội vô địch V-League 2020 sẽ rất mong manh với TP.HCM. Trong khi đó, Hà Nội FC sẽ có bước đệm cho cú bứt phá để bảo vệ ngai vàng nếu vượt qua đoàn quân của HLV Chung Hae-seong.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất