Thể thao

CLB Quảng Nam rớt hạng, bầu Hiển có buồn?

Văn Nhân
Chia sẻ

Sau khi Quảng Nam rớt hạng, có hai luồng ý kiến trái chiều như thế này...

Một là buồn cho bóng đá xứ Quảng, vinh quang của năm 2017 đã sớm tan tành mây khói. Vì CLB Quảng Nam trở thành đội bóng ghi tên lịch sử V.League với chuyện nhà vô địch có tuổi thọ ngắn nhất ở sân chơi số 1 Việt Nam. Thế nên, không ít người buồn cho Quảng Nam, nhất là người hâm mộ xứ Quảng.

Hai là một số người đùa vui: V.League bây giờ bớt đi một "thằng gầy". Câu chuyện này gắn liền với phát biểu của bầu Đức: "5 thằng gầy đánh 1 thằng mập".

Trở lại với câu chuyện của Quảng Nam, họ về hạng Nhất vì kém Nam Định chỉ số phụ: 28-41 (-13) so với 19-30 (- 11). Đáng nói, gần 1 nửa số bàn thua của CLB Quảng Nam lại rơi vào trận đấu với "người anh em" là CLB Đà Nẵng ở lượt đi. Đội bóng xứ Quảng đang chơi tốt, gặp Đà Nẵng chìm dưới đáy bảng xếp hạng (toàn thua 3 trận liên tiếp trước Bình Dương, Sài Gòn, SLNA, ghi vỏn vẹn 1 bàn và thủng lưới 6 bàn), nhưng thầy trò HLV Vũ Hồng Việt thi đấu như "gà mắc tóc" để thua đến 1-6. 

Có lẽ, chính những người trong cuộc cũng không ngờ được trận thua đậm trước Đà Nẵng lại trở thành cơn ác mộng, thậm chí là một trong những nguyên nhân chính khiến Quảng Nam rớt hạng vì kém hiệu số bàn thắng bại so với Nam Định.

Bây giờ, Quảng Nam về hạng Nhất, liệu bầu Hiển có chi mạnh để đưa trở lại V.League? Vì bầu Hiển là nhà tài trợ chính cho đội bóng xứ Quảng. Ví dụ tháng 3/2018, bầu Hiển thưởng cho CLB Quảng Nam đến 8 tỷ đồng vì vô địch V.League 2017.

CLB Quảng Nam rớt hạng, bầu Hiển có buồn? Ảnh 1
CLB Quảng Nam (áo xanh) về hạng Nhất vì thua hiệu số bàn thắng bại trước Nam Định (áo vàng).

Cần nhắc, lần đầu tiên có một đội bóng trong nhóm các đội liên quan đến bầu Hiển chịu cảnh rớt hạng. Ông chủ quyền lực của bóng đá Việt Nam chắc phải buồn vì điều này, khi nhiều phương án "cứu" CLB Quảng Nam được thực hiện nhưng bất thành. Điển hình là liên tục thay tướng, kể cả đưa cựu phó Tổng thư VFF - Dương Nghiệm Khôi giữ chức trưởng đoàn kiêm GĐĐH (ông Khôi là giám đốc trung tâm đào tạo trẻ của CLB Hà Nội).

Hơn bao giờ hết, người hâm mộ Quảng Nam cần bầu Hiển ở mùa tới, bởi ai cũng muốn thấy đội nhà trở lại V.League sau 1 năm rớt hạng. Tất nhiên, Quảng Nam muốn lên hạng phải đầu tư mạnh, chi nhiều tiền thay "máu" lực lượng. Liên quan đến tiền thì phải chờ xem nhà tài trợ chịu chi ra sao.

Chờ thôi CLB Quảng Nam. Sớm trở lại V.League, hay "chìm" ở hạng Nhất như các đội bóng khác thì phải hỏi ông ở đất Hà Thành!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất