Thể thao

CLB Nam Định đuổi cổ ngoại binh có thái độ ngôi sao, từ chối vào sân thi đấu

Thành An
Chia sẻ

Gramoz, ngoại binh người Đức lập cú đúp vào lưới Hà Nội FC tuần trước, đã bị CLB Nam Định thanh lý hợp đồng vì từ chối thi đấu trận Hải Phòng.

Vòng đấu thứ hai V-League 2021, CLB Nam Định làm khách Hải Phòng tại Lạch Tray. Trong danh sách đăng ký thi đấu, Gramoz, ngoại binh người Đức lập cú đúp vào lưới Hà Nội FC tuần trước, bất ngờ không có tên.

HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết, Gramoz đã từ chối thi đấu trận Hải Phòng, chỉ chấp nhận đá từ vòng đấu thứ 3 với Thanh Hóa. Gramoz giải thích anh bị đau nhẹ không thể ra sân, nhưng HLV Nguyễn Văn Sỹ không chấp nhận lý do này.

CLB Nam Định đuổi cổ ngoại binh có thái độ ngôi sao, từ chối vào sân thi đấu Ảnh 1
Gramzo lập cú đúp cho Nam Định ở vòng đấu mở màn V-League 2021, nhưng từ chối ra sân trận gặp Hải Phòng.

"Gramoz chẳng có chấn thương nào cả. Mấy ngày qua cậu ta vẫn tập luyện bình thường, bác sĩ cũng bảo không sao. Vấn đề ở đây là Gramoz có thái độ ngôi sao. Cậu ta mới ghi hai bàn đã nghĩ mình là Ronaldo. Nam Định không cần những cầu thủ như vậy", một lãnh đạo CLB Nam Định chia sẻ với truyền thông.

"Chắc chắn chúng tôi cho Gramoz Kurtaj ra đi. Đội không cần cầu thủ có thái độ ngôi sao như vậy", vị này nói tiếp.

Trên trang cá nhân, Gramoz đã phủ nhận cáo cuộc của Ban lãnh đạo CLB Nam Định. Ngoại binh người Đức cho biết, trận Hà Nội FC anh chơi với 100% sức lực, ghi hai bàn giúp Nam Định có chiến thắng. Nhưng cuối trận, Gramoz đã bị đau cơ.

Trước đó, Gramoz phải cách ly hai tuần sau chuyến bay dài từ châu Âu. Theo Gramoz, nếu không nghỉ vài ngày, anh có thể sẽ gặp chấn thương nghiêm trọng và tiền đạo người Đức đã nói chuyện này với ban huấn luyện CLB Nam Định.

Gramoz cho hay, nếu là trận chung kết hay trận đấu cuối mùa, anh sẽ nén đau thi đấu. Nhưng anh cũng phải suy nghĩ về tình hình chuyển nhượng ở Việt Nam. Vào sân ở một trận đấu như thế sẽ rất mạo hiểm. 

Theo quy định của VPF, các đội có thể thay ngoại binh trước khi vòng 4.

Gramoz từng thi đấu cho Đà Nẵng (năm 2017) và Thanh Hóa (2019). Năm 2020, tiền đạo người Đức về Kosovo thi đấu cho SC Gjilani, nhưng sau đó vài tháng nhận lời trở lại Việt Nam. 

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất