Thể thao

CLB Hải Phòng nợ thuế từ thời 'sếp cũ' VPF, không liên quan ông Hoàn 'pháo'

Văn Nhân
Chia sẻ

CLB Hải Phòng nợ tiền thuế lên đến 17,7 tỷ nhưng điều này xảy ra từ thời "sếp cũ" VPF là ông Trần Mạnh Hùng, không liên quan đến Chủ tịch Văn Trần Hoàn.

Ngày 18/8, Tổng thư ký VFF - Lê Hoài Anh đã có công văn gửi CLB Hải Phòng về tiêu chí tài chính trong quá trình cấp phép tham dự mùa giải 2022.

Theo đó, ngày 15/7/2021, CLB Hải Phòng báo cáo đang có khoản nợ 17,7 tỉ đồng đối với Chi cục Thuế thành phố Hải Phòng. 

CLB Hải Phòng nợ thuế từ thời 'sếp cũ' VPF, không liên quan ông Hoàn 'pháo' Ảnh 1
CLB Hải Phòng đang có khoản nợ 17,7 tỉ đồng tiền thuế.


VFF viết trong công văn và đề nghị CLB Hải Phòng nộp chứng từ thể hiện việc đã thanh toán khoản nợ nêu, hạn cuối ngày 10/9/2021.

VFF nhấn mạnh: "Sau ngày này hệ thống sẽ khóa và CLB không thể tải bất kỳ tài liệu nào liên quan đến tiêu chí tài chính".

Nhìn từ công văn của VFF, CLB Hải Phòng đối diện nỗi lo có thể không được chơi ở V.League 2022. Đây là câu chuyện quan trọng với bóng đá đất Cảng vì xảy ra chuyện nợ thuế.

Trả lời Saostar, Chủ tịch CLB Hải Phòng - ông Văn Trần Hoàn xác nhận đội bóng đất Cảng đang nợ tiền thuế đúng với công văn của VFF. Nhưng tiền nợ thuế của CLB Hải Phòng xảy ra từ thời Chủ tịch cũ là ông Trần Mạnh Hùng.

CLB Hải Phòng nợ thuế từ thời 'sếp cũ' VPF, không liên quan ông Hoàn 'pháo' Ảnh 2
Nhưng nợ thuế của CLB Hải Phòng có từ thời "sếp cũ" VPF ông Trần Mạnh Hùng (áo đỏ) là Chủ tịch đội bóng đất Cảng.

"CLB Hải Phòng từng thuộc sự quản lý của Công ty cổ phần Thể thao Hải Phòng do ông Trần Mạnh Hùng làm Chủ tịch. Số tiền nợ thuế 17,7 tỉ đồng có trước khi tôi được làm Chủ tịch CLB Hải Phòng", ông Văn Trần Hoàn nói.

Cụ thể, ông Văn Trần Hoàn làm Chủ tịch CLB Hải Phòng thay ông Trần Mạnh Hùng từ tháng 5/2021. Tức khoản nợ thuế hơn 17 tỷ đã xảy ra từ thời điểm ông Trần Mạnh Hùng làm Chủ tịch CLB Hải Phòng.

Cần nhắc, ông Trần Mạnh Hùng cũng đang thuộc Hội đồng quản trị VPF, uỷ viên Ban chấp hành VFF. Ông Hùng từng làm phó Chủ tịch VPF ở nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trần Anh Tú ở VPF.

Trở lại với câu chuyện của CLB Hải Phòng, ông Văn Trần Hoàn được giao làm Chủ tịch CLB, còn khoản nợ thuế thì không liên quan đến thời của ông Hoàn. Nhưng đội bóng đất Cảng phải giải quyết vấn đề này nếu không sẽ vắng mặt ở V.League 2022.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất