Thể thao

CLB Hà Nội làm sao để đánh bại Sài Gòn giữa 'tâm bão' chấn thương?

Thái Việt
Chia sẻ

Giữa lúc đang gặp nhiều khó khăn về vấn đề nhân sự như hiện tại, lợi thế về tinh thần cũng như đẳng cấp của nhà ĐKVĐ V.League chính là thứ mà NHM CLB Hà Nội chờ đợi nhất ở trận gặp Sài Gòn sắp tới.

Ở trận đấu gặp CLB Bình Dương tại vòng 6 V.League 2020, Hà Nội gây nên nhiều bất ngờ khi sử dụng rất nhiều cái tên vốn thường xuyên phải ngồi ghế dự bị như Tấn Trường, Việt Anh, Thành Lương, Văn Kiên, Tuấn Anh và thậm chí suốt cả trận, đội bóng thủ đô chỉ có thể dùng 1 ngoại binh là Rimario. 

Sở dĩ Hà Nội phải đá trong cảnh “chấp tây” là HLV Chu Đình Nghiêm đang đối diện với một "cơn bão" chấn thương thực sự. Hàng loạt những Omar, Văn Đại, Tiến Thành, Thái Qúy, Moses đã lần lượt dính chấn thương, khó có thể trở lại ở vòng đấu thứ 7 tới đây. Đó là chưa nói đến trường hợp của tiền vệ trẻ Nguyễn Tuấn Anh - người vừa dính chấn thương dây chằng đầu gối, cần ít nhất là 4 tuần để hồi phục.

Nói vậy để thấy, tình cảnh hiện tại đủ để HLV Chu Đình Nghiêm cùng các cộng sự đau đầu để giải bài toán mang tên nhân sự. Nhất là trong bối cảnh V.League 2020 đang ở trong giai đoạn căng thẳng và thi đấu với cường độ cao.

CLB Hà Nội đang gặp khó khăn về mặt nhân sự.

Vào ngày 30/6 tới, Hà Nội sẽ màn đọ sức gặp Sài Gòn FC trên sân nhà Hàng Đẫy và được dự báo sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn. Đội khách đang chơi cực kỳ khó chịu và bất ngờ  xếp thứ 5, bằng điểm với Hà Nội.

Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là CLB Hà Nội không có những lợi thế riêng của mình. Sau chiến thắng 2 sao trước Bình Dương ở vòng đấu gần nhất, tinh thần của đội bóng Thủ đô như được bơm doping và hừng hực khí thế tiếp đón Sài Gòn trên sân nhà.

Với thắng lợi kể trên, Hà Nội đã rũ bỏ được gánh nặng tâm lý sau thất bại 0-1 trước SLNA ở vòng 6 Như vậy, tính trong tổng số 10 trận gần nhất, đại diện thủ đô mới chỉ sảy chân đúng 3 lần vỏn vẹn, còn lại họ thắng 5 lần và hòa 2 trận. Tại mặt trận sân nhà, 4/6 màn đón tiếp gần đây đội bóng áo tím đều giành chiến thắng và ghi được ít nhất 3 bàn vào lưới đối thủ. 

Bên cạnh đó, những CĐV yêu mến Hà Nội chắc hẳn đều còn nhớ đội bóng con cưng của họ đã từng hạ gục Sài Gòn ở cả lượt đi và về tại V.League mùa giải trước với tổng tỷ số 6-1 sau 2 lượt trận. Tính rộng ra 10 lần chạm trán gần nhất, Hà Nội mới chỉ vấp ngã đúng 1 lần duy nhất trước Sài Gòn.

Chưa hết, điểm tựa mang tên Rimario ít nhiều sẽ khiến NHM CLB Hà Nội yên tâm hơn về chất lượng hàng công đội nhà. Rimario đang có cho mình 4 bàn thắng tại V.League, một con số cực ấn tượng với một cầu thủ chỉ vừa cập bến Hàng Đẫy mùa này.

Rimario đang có phong độ cao với 4 bàn thắng ở V.League 2020.

Giữa tình cảnh đang gặp nhiều khó khăn về vấn đề nhân sự như hiện tại, lợi thế về tinh thần cũng như đẳng cấp của nhà ĐKVĐ V.League chính là thứ mà NHM CLB Hà Nội chờ đợi nhất ở trận gặp Sài Gòn sắp tới. 

3 điểm dĩ nhiên vẫn là mục tiêu mà HLV Chu Đình Nghiêm nhắm đến và hơn hết, một chiến thắng trên sân nhà trước Sài Gòn sẽ giúp Quang Hải và đồng đội xua đi "mây đen" đang bao trùm lên đội bóng trong thời gian qua.

Trận đấu giữa CLB Hà Nội – Sài Gòn FC sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 30/6 trên sân Hàng Đẫy.

 

 

Chia sẻ

Bài viết

Thái Việt

Tin mới nhất