Thể thao

Công Phượng phản ứng trọng tài, hay chuyện giọt mực và tờ giấy trắng

Văn Nhân
Chia sẻ

Công Phượng phản ứng trọng tài đang trở thành chủ đề cho cộng đồng mạng và dư luận.

Tối ngày 2/5, Công Phượng nhận thẻ vàng trong trận hòa 2-2 giữa HAGL và Bình Dương ở V.League 2021. Công Phượng có hành động phản ứng trọng tài bằng cách ném chai nước, anh lập tức được dư luận nhắc đến rất nhiều.

Tấm thẻ vàng trước Bình Dương khiến cho Công Phượng phải nghỉ ở trận Quảng Ninh - HAGL thuộc vòng 13 V.League 2021, vì anh đã nhận tổng cộng 3 thẻ vàng. Và nhiều ý kiến cho rằng chuyện tiền đạo HAGL ném chai nước phản ứng trọng tài, lẽ ra phải nhận thêm thẻ phạt.

Công Phượng ném chai nước phản ứng trọng tài khiến cho tôi nghĩ đến câu chuyện giọt mực và tờ giấy trắng.

Nếu chấm một giọt mực lên tờ giấy trắng thì nhiều người sẽ nhìn vào vết đen mà quên mất phần trắng sạch. Ngược lại, chấm thêm giọt mực lên tờ giấy đen bẩn thì ít ai quan tâm.

Cụ thể, những cầu thủ như Văn Quyết, Hoàng Vũ Samson, Rimario... nhận thẻ vàng và phản ứng trọng tài thì chẳng mấy ai quan tâm. Vì họ đã có nhiều hành động xấu xí trên sân cỏ.

Công Phượng phản ứng trọng tài, hay chuyện giọt mực trên tờ giấy trắng Ảnh 1
Công Phượng phản ứng trọng tài là không hiếm nhưng hành động ném chai nước giống như giọt mực trên tờ giấy trắng, lập tức bị đánh giá. Ảnh: CLB TPHCM

Câu chuyện của Công Phượng cũng thế. Anh phản ứng trọng tài thì không hề hiếm. Năm ngoái, Công Phượng phản ứng trọng tài khi CLB TPHCM bị bỏ qua 2 quả phạt đền trước Hà Nội FC. Mùa này, Công Phượng phàn nàn trọng tài trong ngày HAGL thắng Hà Nội FC 1-0, lý do là anh liên tục bị phạm lỗi. Chỉ khác biệt so với chuyện phản ứng trọng tài trong tối qua là Công Phượng ném chai nước. Đây là hành động hiếm thấy ở Công Phượng - một cầu thủ được bầu Đức giáo dục rất tốt ngay từ nhỏ, là hình mẫu về sự chuẩn mực trên sân cỏ.

Dĩ nhiên, một cầu thủ như Công Phượng ném chai nước phản ứng trọng tài thì lập tức bị soi, bàn tán nhiều. Nó cũng như chuyện giọt mực và tờ giấy trắng.

Ví dụ cầu thủ Hoàng Đức (Viettel) đã ăn mừng bàn thắng bằng cách chỉ mặt trọng tài với nụ cười khiêu khích vào hôm qua. Một hành động đáng chê trách hơn nhiều so với phản ứng của Công Phượng nhưng ít người quan tâm. Sự nghịch lý này còn có thêm lý do là "độ hot" của người hâm mộ dành cho Công Phượng khác biệt lớn với Hoàng Đức.

Bóng đá hay cuộc sống thì "nhân vô thập toàn", nên không thể lấy 1 hành động để đánh giá về cầu thủ. Công Phượng cũng không cần phải bận tâm về chuyện này, chỉ cần rút kinh nghiệm để tránh xảy ra điều tương tự. Nhiệm vụ chính là anh cần nỗ lực cống hiến hết mình trên sân cỏ vì ĐTQG, CLB HAGL và người hâm mộ thì giá trị tốt đẹp luôn trường tồn.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất