Thể thao

Chuỗi khách sạn của Ronaldo lao đao vì dịch Covid-19

Hà Vy
Chia sẻ

Đại dịch Covid-19 đã gây ra thiệt hại nặng nề với sự nghiệp kinh doanh chuỗi khách sạn của Ronaldo.

Hợp tác với Dionisio Pestana, người đứng đầu Tập đoàn khách sạn Pestana, Ronaldo hiện sở hữu hai khách sạn: một ở Funchal, quê nhà của CR7 trên đảo Madeira, và một ở thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha.

Khách sạn Pestana CR7 ở Funchal đã phải tạm đóng cửa nhiều tháng nay. Vì ảnh hưởng của Covid-19, lượng khách du lịch tới hòn đảo Madeira (Funchal là thủ phủ của Madeira) sụt giảm 80% so với thông lệ. 

Chuỗi khách sạn của Ronaldo lao đao vì dịch Covid-19 Ảnh 1
Chuỗi khách sạn của Ronaldo làm ăn thất bát vì dịch Covid-19.

Khách sạn Pestana CR7 ở Lisbon không đến mức bi đát như thế song cũng rơi vào tình trạng lao đao. Đến mức giá thuê phòng trung bình ở đây phải giảm từ 150 euro/đêm xuống còn 77 euro/đêm mà vẫn không có khách.

Ronaldo vẫn chưa bình luận về tình hình kinh doanh khách sạn của mình, nhưng những người thân cận với cầu thủ 35 tuổi đã chỉ ra trên phương tiện truyền thông Madeira rằng khách sạn Funchal có thể sẽ không mở cửa trở lại.

Thực tế kinh doanh thất bát của hai khách sạn kể trên trong chuỗi Pestana CR7 Hotel ảnh hưởng nghiêm trọng tới kế hoạch mở rộng chuỗi ra nhiều thành phố khác trên thế giới của Ronaldo. 

Khách sạn Pestana CR7 ở Madrid vốn đã mấy lần phải lùi lịch khai trương vì Covid-19 nay tiếp tục phải tạm hoãn khai trương vô thời hạn. Kế hoạch mở Pestana CR7 Hotel ở Manchester, New York, Marrakech và Paris buộc phải xem xét lại.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất