Thể thao

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng: CLB TPHCM không phục án phạt của Ban kỷ luật VFF!

Văn Nhân
Chia sẻ

Yang Jae-mo - trợ lý ngôn ngữ của HLV Chung Hae-seong bị Ban kỷ luật VFF phạt nguội 2 trận và CLB TPHCM không phục điều này.

Mới đây, Ban kỷ luật VFF bất ngờ ra án phạt nguội 2 trận và 10 triệu đồng với Yang Jae-mo - trợ lý ngôn ngữ của HLV Chung Hae-seong. 

Theo đó, ban lãnh đạo CLB TPHCM quyết định kháng án khi cho rằng Ban kỷ luật VFF đã có quyết định không hợp tình, hợp lý. 

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng nói với Saostar: "Trọng tài không phạt thẻ. Giám sát trận đấu không ghi biên bản. Băng kỹ thuật không có. Thế nhưng, Ban kỷ luật VFF dùng hình ảnh từ máy điện thoại của một khán giả để phạt Yang Jae-mo. Liệu có đủ thuyết phục được chúng tôi?

Nếu Ban kỷ luật VFF đưa ra những bằng chứng thuyết phục để phạt thì CLB TPHCM chấp nhận án phạt này, còn không thì chúng tôi nhất định phải kháng án cho Yang Jae-mo, vì cậu ấy thực sự quan trọng với HLV Chung Hae-seong. 

Chúng tôi cũng phải có trách nhiệm bảo vệ cho các thành viên của đội bóng khi Ban kỷ luật VFF ra án phạt không thuyết phục, không hợp lý".

Yang Jae-mo - trợ lý ngôn ngữ của HLV Chung Hae-seong bất ngờ bị phạt nguôi. Ảnh: CLB TPHCM

Sự bức xúc của CLB TPHCM rõ ràng có lý do, bởi trận đấu với CLB Hà Nội thì họ bị bỏ qua ít nhất 1 quả phạt đền trước CLB Hà Nội. Điều này làm cho trận đấu thay đổi cục diện, bởi đội chủ nhà được hưởng phạt đền thì mọi thứ hoàn toàn khác. 

Tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa TPHCM và Hà Nội FC cũng bị Ban trọng tài kỷ luật. Đáng nói, ông Dương Văn Hiền là Trưởng ban trọng tài cũng dự khán trận đấu, sau đó bị chính CLB TPHCM đề nghị thay đổi vị trí này. Nhưng mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có tổ trọng tài bị án phạt.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất