Thể thao

Chủ tịch CLB Hải Phòng: VPF cần bầu Đức và bầu Thắng thay cho bầu Tú

Văn Nhân
Chia sẻ

Chủ tịch CLB Hải Phòng – Văn Trần Hoàn đề xuất VPF cần có những người giỏi như bầu Đức, bầu Thắng hay bầu Đoan để thay cho bầu Tú.

Với mong muốn bóng đá Việt Nam phát triển, Chủ tịch CLB Hải Phòng - Văn Trần Hoàn cho rằng VPF cần thay đổi mạnh mẽ, thay vì gây ra nhiều sự ồn ào. Dưới đây là đề xuất của Chủ tịch CLB Hải Phòng nói với Saostar:

"V.League là nền móng của đội tuyển quốc gia nên giải đấu cần phải được nâng tầm cho xứng đáng với sự thành công của thầy trò HLV Park Hang Seo trong gần 4 năm qua. Nhưng tôi thấy V.League chưa có được sự thay đổi xứng tầm, còn vai trò của VPF thực sự mờ nhạt và thường xuyên gây tranh cãi.

Tôi nghĩ VPF bây giờ cần phải thay đổi ở thượng tầng. Vì sao?

Năm 2018, bóng đá Việt Nam có hiệu ứng rất lớn khi U23 Việt Nam giành Á quân U23 châu Á nhưng VPF xảy ra tranh cãi khi bầu Tú ngồi nhiều ghế. Tranh cãi này ảnh hưởng lớn đến hình ảnh ở V.League, nhất là vai trò của lãnh đạo VPF trong mắt người hâm mộ thiếu đi sự tín nhiệm nhất định.

Sau đó, lãnh đạo VPF lại xảy ra chuyện tranh cãi với Ban trọng tài VFF. Sự ồn ào này đúng là chuyện xấu hổ cho bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ đông đảo người hâm mộ bóng đá nước nhà cũng nhìn thấy được điều này và dễ tạo ra sự mất niềm tin cho V.League.

Nhiều vấn đề tranh cãi khác xảy ra và VPF bây giờ tạo ra sự tranh luận về chuyện dừng hay đá V.League 2021. Tôi đồng ý với ý kiến là VPF không tôn trọng chúng tôi (14 CLB ở V.League), bởi họ tự ý quyết định rồi mới gửi phiếu thăm dò đến các CLB.

Chủ tịch CLB Hải Phòng: VPF cần bầu Đức và bầu Thắng thay cho bầu Tú Ảnh 1
Chủ tịch CLB Hải Phòng – Văn Trần Hoàn đề xuất VPF cần có những người giỏi như bầu Đức, bầu Thắng hay bầu Đoan để thay cho bầu Tú.

Với thượng tầng thường xuyên để xảy ra những câu chuyện tranh cãi thì hình ảnh V.League chắc chắn bị ảnh hưởng. Tôi ví dụ ngay cả chuyện tiền thưởng nhà vô địch cứ dừng mãi ở mức 3 tỷ đồng – con số này quá thấp, cho thấy V.League đứng yên tại chỗ. Nếu lãnh đạo VPF làm tốt thì giải đấu phải có thêm nhiều tiền, mức thưởng cho đội vô địch cũng khác đi rất nhiều. Tôi đề nghị mức thưởng cho nhà vô địch phải cao hơn nữa trong mùa tới.

V.League tốt thì bóng đá Việt Nam tốt. V.League bây giờ có một thế hệ cầu thủ nổi tiếng, các ĐTQG thành công. Nhưng VPF lại cho thấy năng lực điều hành không tốt. Tôi nghĩ cần phải thay đổi.

Tôi đề xuất VPF cần có những người uy tín, tâm huyết với bóng đá như bầu Đức, bầu Thắng, hay bầu Đoan (Chủ tịch CLB Thanh Hóa) thay cho bầu Tú. Tôi cũng cho rằng VFF không nên chiếm đến hơn 30% cổ phần ở VPF, làm như thế khác gì Sở Văn hóa – Thể thao có hơn 30% cổ phần ở CLB.

Quan điểm của tôi, VPF cần người giỏi điều hành để tốt cho V.League, nếu thiếu người giỏi thì chúng ta có thể thuê, thay vì cứ để xuất hiện nhiều vấn đề như hiện tại", Chủ tịch CLB Hải Phòng, Văn Trần Hoàn nêu quan điểm về VPF.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất