Thể thao

Chelsea thua Man City trên ngay tại Stamford Bridge: Sai lầm của Thomas Tuchel?

Hoài Anh
Chia sẻ

Dù thắng Man City trong ba trận gần nhất nhưng Chelsea đã thất bại 0-1 ngay tại sân nhà Stamford Bridge vào tối nay (25/9).

Dưới thời HLV Thomas Tuchel thì Chelsea đang là khắc tinh của Man City. Đội chủ sân Stamford Bridge giành đến 3 chiến thắng liên tiếp, trong đó có trận chung kết Champions League ở mùa bóng 2020.

Dù vậy, Chelsea của HLV Thomas Tuchel bất ngờ thay đổi sơ đồ quen thuộc trước Man City trong cuộc đại chiến hôm nay. Chelsea chuyển từ sơ đồ 3-4-2-1 sang 3-5-2. Chiến lược gia người Đức xếp Timo Werner và Romelu Lukaku đá cao nhất trên hàng công.

Ngược lại, Man City tiếp tục trung thành với sơ đồ 4-3-3. Ba tiền vệ của Man City là 3 tiền vệ là De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva đối đầu với tuyến giữa có 5 cầu thủ của Chelsea gồm Marcos Alonso, Mateo Kovacic, Jorginho, N'Golo Kante, Reece James.

Mặc dù đội khách có ít quân số ở tuyến giữa hơn so với Chelsea nhưng vẫn chơi lấn lướt. Man City đẩy Chelsea phải rơi vào thế phòng ngự với số đông nhờ kiểm soát bóng tốt ở khu trung tuyến. Bằng chứng là Man City cầm bóng lên đến 69% so với 31% của Chelsea trong hiệp 1.

Chelsea thua Man City trên ngay tại Stamford Bridge: Sai lầm của Thomas Tuchel? Ảnh 1
Chelsea thua 0-1 trước Man City.

Lối chơi tấn công của Man City đã phát huy hiệu quả trong hiệp 2. Jesus mở tỷ số cho đội khách sau tình huống dứt điểm đập chân Jorginho đi vào lưới ở phút 53. Một bàn thắng cực kỳ quan trọng cho Man City khi phải đá tấn công, còn Chelsea chờ chực phản đòn với tốc độ của Werner. Man City có thể trả giá đắt nếu không sớm có được bàn thắng, vì Chelsea rất nguy hiểm với lối đá phản công.

Pha lập công của Jesus cũng là bàn thắng duy nhất trong trận đấu, qua đó giúp Man City có trận thắng rất quan trọng ngay trên sân nhà của Chelsea. Nên nhớ, Man City của Guardiola chưa bao giờ thắng được Chelsea của HLV Thomas Tuchel.

Với Chelsea, thất bại trước Man City khiến cho họ rơi xuống vị trí thứ 3 ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Một thất bại... hợp lí khi họ để cho Man Ctity lấn lướt ngay tại sân nhà, còn HLV Thomas Tuchel có lẽ đã sai lầm khi thay đổi công thức chiến thắng quen thuộc trước Man City, vì chuyển từ sơ đồ 3-4-2-1 sang 3-5-2.

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James (Silva 29'), Kante (Havertz 60'), Jorginho (Loftus-Cheek 76'), Kovacic, Alonso; Werner, Lukaku.

Man City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, De Bruyne (Mahrez 81'), Foden (Fernandinho 87'), Bernardo, Jesus, Grealish (Sterling 87').
 

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất