Thể thao

CĐV Thái Lan: Nếu đi đánh boxing, cầu thủ Việt Nam sẽ giành nhiều huy chương vàng

Hà Vy
Chia sẻ

CĐV Thái Lan tiếp tục khiêu khích tuyển Việt Nam, cho rằng các học trò HLV Park Hang Seo chơi thô bạo, xứng đáng phải nhận thẻ đỏ.

Tối 23/12, tuyển Việt Nam và Thái Lan chạm trán nhau ở trận lượt đi bán kết AFF Cup 2020. Cú đúp của Chanathip giúp “Voi chiến” giành chiến thắng 2-0 trong trận đấu ông trọng tài người Qatar gây tranh cãi, còn trên sân là rất nhiều pha va chạm nóng bỏng của cầu thủ hai đội.

Theo thống kê, tuyển Việt Nam và Thái Lan có đến 39 lần phạm lỗi trong cả trận. Trọng tài chính Saoud Ali Al-Adba người Qatar đã phải rút ra 7 chiếc thẻ vàng, trong đó 3 cho Việt Nam và 4 cho Thái Lan.

CĐV Thái Lan: Nếu đi đánh boxing, cầu thủ Việt Nam sẽ giành nhiều huy chương vàng Ảnh 1
Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa Việt Nam và Thái Long nóng với nhiều pha va chạm trên sân.

Sau trận đấu, CĐV Thái Lan cho rằng, nếu nghiêm khắc và quyết đoán hơn, trọng tài Saoud Ali Al-Adba phải rút ra ít nhất là một tấm thẻ đỏ cho cầu thủ bên phía Việt Nam sau những tình huống phạm lỗi nguy hiểm với Chanathip và các đồng đội.

Dưới đây là một số bình luận đầy khiêu khích từ CĐV Thái Lan:

- Nếu trọng tài bắt hay thì có lẽ cả đội Việt Nam phải nhận thẻ rồi.

- Thật tuyệt nếu các cầu thủ Việt Nam tham dự Boxing tại Olympic. Ít nhất họ sẽ giành được 5-6 tấm Huy chương Vàng.

- Pha phạm lỗi của thủ môn Chatchai xứng đáng nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên nếu Chatchai bị đuổi khỏi sân thì tôi nghĩ Việt Nam hôm nay chỉ còn thi đấu với 6 cầu thủ trên sân.

- Tuyển Việt Nam thi đấu theo bản năng, họ vào bóng thô bạo với cầu thủ Thái Lan. Nếu có VAR, Việt Nam chắc chắn phải thi đấu thiếu người.

- Đội trưởng bên phía Việt Nam thật may mắn khi không phải nhận tấm thẻ nào. Ngay cả các cầu thủ khác khi phạm lỗi với Supachok cũng bị trọng tài bỏ qua. Thật sự là một trận đấu trọng tài đã thiên vị cho Việt Nam.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất