Thể thao

Cầu thủ Peralta bị trúng 18 phát đạn trong vụ ám sát

Chia sẻ

Nghi phạm bắn rất nhiều đạn về phía cầu thủ xấu số người Honduras mà không lấy đi bất kỳ món tài sản nào.

honduras

Oliva khóc nức nở bên cạnh thi hài Peralta.

Thông tin trên tờ Sun cho hay, khi xảy ra vụ ám sát hôm 10/12, Arnold Peralta đang đi mua sắm cùng vợ Vanessa Oliva. Trong lúc cầu thủ này trở lại xe hơi, hai nghi phạm đi xe máy tới gần và xả súng. Tổng cộng Peralta trúng 18 phát đạn vào đầu và ngực.

Theo tờ Guardian, cảnh sát đã bắt một bảo vệ siêu thị, nơi xảy ra vụ ám sát, do từ chối chuyển cảnh quay video khoảnh khắc xả súng. Hiện hai nghi phạm vẫn nằm ngoài vòng pháp luật.

Peralta

Oliva và Peralta trong một lần tới thăm bảo tàng Louvre, Pháp.

Honduras đang được xem là một trong những đất nước có tỷ lệ tội phạm cao nhất. Khoảng một năm trước khi bị ám sát, Peralta từng công khai lên án những hành động bắn giết.

“Đất nước tôi khốn khổ khi có quá nhiều tội phạm giết người. Có vẻ giết chóc đang trở thành mốt. Những người như vậy không đáng được sống”, Peralta viết trên Twitter năm 2014.

Peralta mới trở lại thi đấu tại Honduras hồi tháng 1/2015, sau hai năm khoác áo Glasgow Rangers tại Scotland. Cầu thủ này và vợ cũng vừa có con gái ba tháng tuổi.

Chia sẻ
Tin mới nhất