Thể thao

Campuchia - 'Thuốc thử' trị bệnh đau đầu cho ông Park?

Văn Nhân
Chia sẻ

Thái Lan đã thắng Singapore với đội hình 2, đó là một trận thắng có ý nghĩa “kép” cho HLV Polking.

Đầu tiên, Thái Lan thắng Singapore để lấy ngôi đầu bảng A với đội hình gồm nhiều cầu thủ không đá chính trước Philippines, giống như một sự tuyên bố cho sức mạnh của ứng viên vô địch. Thứ hai, HLV Polking giải toả được áp lực lớn về nhân sự, lối chơi của Thái Lan khi ông thiếu thời gian để kiểm tra hết khả năng và phong độ của từng học trò.

Sau trận đấu với Singapore, HLV Polking chia sẻ rằng: “Tôi đã có cơ hội tốt để đánh giá các cầu thủ, vì còn các trận đấu trước mắt phải tính toán. Những cầu thủ đá chính trận này đã tập luyện nỗ lực, nhưng tôi chưa có cơ hội xem họ thi đấu. Qua trận này, tôi có thể có thêm lựa chọn nhân sự cho các trận đấu tới.

Ngoài ra, tôi muốn các cầu thủ trụ cột được nghỉ ngơi. Nhờ không ra sân trận này, họ sẽ có một tuần nghỉ ngơi và tập luyện, chuẩn bị cho bán kết. Tôi không tin có cầu thủ nào đủ sức chơi tất cả các trận đấu ở AFF Cup trong 30 ngày, vì vậy họ cần nghỉ ngơi".

Bây giờ HLV Park Hang Seo cũng cần có những giải pháp cho trận đấu với Campuchia. Đó là tạo cơ hội cho các cầu thủ dự bị thi đấu để nhiều trụ cột nghỉ ngơi và tránh bị treo giò vì thẻ phạt. Một vấn đề khác là tuyển Việt Nam cần giải quyết căn bệnh ghi bàn.

Campuchia - 'Thuốc thử' trị bệnh đau đầu cho ông Park? Ảnh 1
Campuchia là ‘thuốc thử' trị bệnh đau đầu cho ông Park về khả năng ghi bàn của hàng công tuyển Việt Nam? Ảnh: VFF

Đúng hơn, HLV Park Hang Seo đau đầu với hàng công của tuyển Việt Nam khi ghi bàn còn kém hơn so với Campuchia. Chỉ có mỗi Công Phượng là toả sáng với 2 bàn thắng sau 3 trận đấu. Những Tiến Linh, Văn Toàn, Đức Chinh vẫn “tịt ngòi”. Ông Park có lý do để lo lắng khi điều đó ảnh hưởng rất lớn đến hai trận đấu ở vòng bán kết.

HLV Park Hang Seo thừa nhận: “Các đối thủ của chúng tôi chơi phòng ngự số đông nên tuyển Việt Nam sở hữu bóng nhiều. Trận gặp Indonesia, chúng tôi sút tới 21 lần nhưng chỉ có 1 pha bóng gây nguy hiểm.

Các đội bóng giờ chơi với tuyển Việt Nam đều chỉ chơi phòng ngự. Chúng tôi giữ sự chủ động để tấn công là điểm mới. Chúng tôi đã họp và tìm ra nguyên nhân, sắp tới sẽ thực hiện để tạo ra sự khác biệt. Chúng tôi sẽ có các giải pháp thay thế”.

Trước một đối thủ không giỏi phòng ngự và chơi tấn công như Campuchia, ông Park có cơ hội lớn để “mài” hàng công. Nếu Tiến Linh, Văn Toàn, Đức Chinh có thể lập công thì họ giải thoát được áp lực lớn ở bán kết.

Mọi thứ cho thấy Campuchia sẽ là “thuốc thử” để trị bệnh đau đầu cho ông Park. Hy vọng là hàng công của tuyển Việt Nam sẽ giải thoát được áp lực ghi bàn.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất