Thể thao

‘Bông hồng lai’ gia nhập làng quần vợt Việt, đặt mục tiêu lớn

Minh Tuấn
Chia sẻ

Với sự gia nhập của tay vợt nữ mang hai dòng máu Việt – Pháp và từng xếp thứ 135 thế giới - Alize Lim, quần vợt Việt Nam đang tự tin hướng tới việc giành chiếc HCV đầu tiên tại SEA Games.

Theo thông tin đăng tải trên tờ VNE, kể từ năm ngoái, Liên đoàn quần vợt Việt Nam (VTF) đã cố gắng thuyết phục Alize Lim gia nhập VTF khi cô về đánh biểu diễn ở giải Việt Nam Challenger. Sau thời gian dài thuyết phục, liên đoàn đã nhận được sự đồng ý từ tay vợt 28 tuổi và gia đình của cô.

Được biết, trong thời gian tới, Alize Lim sẽ khoác áo TP.HCM tham dự giải VTF Pro Tour 2018 diễn ra từ 23/9 đến 30/9 tại sân quần vợt Phú Thọ (TP.HCM). Sau đó là bắt đầu kế hoạch hướng tới chiếc HCV SEA Games 2019.

Alize Lim.

Ông Đoàn Quốc Cường - Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt Việt Nam cho hay: “Với sự gia nhập của Alize, quần vợt Việt Nam tự tin hướng đến HC vàng đầu tiên ở SEA Games năm sau”.

Bởi vì, “bông hồng lai” có bố là người Việt Nam mẹ là người Pháp này từng có 4 lần liên tiếp tham dự vòng đấu chính tại Roland Garros từ năm 2014-2017. Trong quá khứ, cô còn từng xếp vị trí trí 135 WTA vào tháng 5/2014. Hiện tại, cô đang đứng thứ 321.

Ngoài ra, tại SEA Games 2019, tay vợt nữ số một Đông Nam Á và 90 thế giới Luksika Kumkhum nhiều khả năng sẽ không tham dự. Điều này càng giúp cơ hội giành HCV của Alize lớn hơn 1 chút.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất