Thể thao

Việt Nam vs Thái Lan: 'Hung thần' Dangda đá chính

Bá Định
Chia sẻ

Không nằm ngoài dự đoán, HLV Akira Nishino đã tung ra đội hình mạnh nhất của mình trong cuộc chạm trán tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán tuyển Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình vào lúc 20h ngày 19/11. HLV Akira Nishino đã quyết định sử dụng chiến thuật 4-2-3-1 giống các trận đấu trước.

Chiến lược gia người Nhật Bản xếp tiền đạo Teerasil Dangda đá chính ngay từ đầu. Chân sút này được đánh giá như “hung thần” dành cho tuyển Việt Nam.

Hỗ trợ phía sau Dangda gồm: Chanathip, Supachok và “thần đồng” Ekanit. Hàng tiền vệ 3 người bên phía tuyển Thái Lan hứa hẹn đem đến nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam nhờ tốc độ lẫn sức trẻ cùng khả năng gây đột biến cao của “Messi Thái”.

Tuyển Thái Lan ra sân với đội hình mạnh nhất khi chạm trán tuyển Việt Nam.

Ở khu trung tuyến, ông Nishino sử dụng bộ đôi tiền vệ Phitiwat cùng Sarach làm nhiệm vụ đánh chặn đồng thời tăng khả năng phòng ngự từ xa. Có vẻ, HLV tuyển Thái Lan không giấu giếm ý định muốn giành quyền kiểm soát bóng.

Còn hàng hậu vệ, Tristan Do không có tên trong đội hình. Thay thế cầu thủ gốc Việt sẽ là Narubadin. Hành lang cánh trái, cầu thủ Bunmathan trở lại. Bộ đôi trung vệ Tom Bhir và Tanaboon được HLV Nishino tin dùng.

Đáng chú ý nhất, thủ thành Kawin Thamsatchanan, người từng mắc sai lầm khiến tuyển Thái Lan thất thủ 0-1 trước tuyển Việt Nam tại King's Cup 2019 được bắt chính. Thủ môn Tedsungnoen, người đạt phong độ ổn định suốt thời gian qua bất ngờ bị đẩy lên băng ghế dự bị.

Như vậy, trừ sự vắng mặt Tristan Do, tuyển Thái Lan đã ra sân với đội hình mạnh nhất. Chắc chắn, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp nhiều khó khăn trước một hàng công rất mạnh bên phía Thái Lan.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin mới nhất