Thể thao

Vì sao Olympic Thái Lan bị cấm dùng smartphone tại ASIAD 2018?

Hữu Chí
Chia sẻ

Trợ lý trưởng đoàn bóng đá nam Thái Lan - Worapoj Yasadatt vừa lý giải nguyên nhân khiến FAT cấm các tuyển thủ nước này sử dụng smartphone vào đêm trước khi thi đấu tại ASIAD 2018.

Những năm gần đây, điện thoại thông minh (smartphone) đã trở thành thiết bị rất phổ biến trên thế giới nói chung cũng như ở Việt Nam nói riêng. Với 1 chiếc smartphone trên tay, người dùng có thể đọc báo, truy cập vào mạng xã hội, xem phim, giải trí, chơi game và làm được rất nhiều công việc khác.

Tuy nhiên, bên cạnh tác dụng đó, smartphone lại khiến con người mất tập trung vào việc khác, bởi khi cầm điện thoại thông minh trên tay, chúng ta có thể “cắm đầu” vào máy mà quên đi mọi thứ xung quanh.

Olympic Thái Lan.

Ý thức rõ điều đó, LĐBĐ Thái Lan (FAT) quyết định cấm các tuyển thủ Olympic Thái Lan sử dụng smartphone vào đêm trước mỗi trận đấu. Theo lý giải của ông Worapoj Yasadatt - trợ lý trưởng đoàn bóng đá nam Thái Lan, ngoài chế độ dinh dưỡng hợp lý cùng tính kỷ luật, sự tập trung của các cầu thủ cũng là yếu tố góp phần mang lại thành công cho đội tuyển.

Worapoj nói: “Chúng tôi sẽ ngăn chặn mọi thứ khiến các cầu thủ mất tập trung hoặc không đủ thời gian nghỉ ngơi. Các cầu thủ phải tránh xa điện thoại bởi họ có thể nghiện mạng xã hội hoặc game mà quên đi việc ngủ nghỉ hợp lý”.

Ở trận ra quân tại bảng B môn bóng đá nam ASIAD 2018, Olympic Thái Lan đã xuất sắc cầm hòa đối thủ được đánh giá cao hơn là Olympic Qatar. Chiều nay (16/8), thầy trò HLV Worrawoot Srimaka sẽ chạm trán Olympic Bangladesh. Nếu giành chiến thắng, họ sẽ mở toang cánh cửa vào chơi ở vòng 1/8.

Đến ngày 19/9, Olympic Thái Lan sẽ chạm trán Olympic Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng B.

Chia sẻ

Bài viết

Hữu Chí

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất