Thể thao

Văn Toàn, Văn Đức chấn thương, thầy Park đau đầu

Bảo Phương
Chia sẻ

Sau Phan Văn Đức, ĐT Việt Nam lại nhận thêm một tin không vui ở trên hàng công khi tiền đạo Nguyễn Văn Toàn được xác định bị chấn thương khớp háng và không thể thi đấu trong thời gian này.

Trong bối cảnh Việt Nam đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19 thì cũng là lúc các giải đấu bóng đá bắt đầu có thể quay trở lại. Đây cũng là khoảng thời gian mà các CLB tổ chức những trận đấu giao hữu để tạo điều kiện cho các cầu thủ lấy lại được cảm giác bóng sau khoảng nghỉ dài.

Mới nhất, CLB HAGL đã có trận đấu giao hữu với đội bóng hạng Nhất Đắk Lắk. Tuy nhiên, trận đấu đã không thể diễn ra đủ 2 hiệp vì cơn mưa giông bất ngờ khi hiệp 1 chuẩn bị trôi về những phút cuối. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về HAGL sau 38 phút thi đấu.

Ngay ngày hôm sau, HAGL tiếp tục có một buổi tập để chuẩn bị cho vòng 3 V.League 2020 với CLB Hà Nội. Đáng chú ý ở buổi tập này, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn được cho tập riêng với một chiếc chân đi có vẻ khó khăn. Tiền đạo của ĐTVN chỉ chạy nhẹ vài vòng sân, hoàn toàn không tham gia và các bài tập chiến thuật, bổ trợ sức mạnh cùng các đồng đội.

Được biết, Văn Toàn dính chấn thương háng. Chấn thương của tiền đạo 24 tuổi không đáng lo ngại, nhưng để giữ cho anh, nhiều khả năng HAGL sẽ không sử dụng Văn Toàn trong chuyến làm khách trước Nam Định ở vòng sơ loại Cúp QG diễn ra vào ngày 23/5 tới.

Trước đó, một cầu thủ khác trên hàng công của ĐT Việt Nam là Phan Văn Đức đã bị rách mu bàn chân và phải khâu 3 mũi trong buổi tập của CLB Sông Lam Nghệ An.

Văn Toàn dính chấn thương háng trong một trận giao hữu cùng HAGL.

Dù tất cả chỉ là những tổn thương phần ngoài da không đáng lo ngại nhưng để hồi phục cũng cần nhiều thời gian. Cùng với đó là những lịch tập trung, thi đấu dày đặc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ là một điều rất bất lợi với các cầu thủ về mặt lấy lại phong độ.

Chấn thương của Văn Toàn và Văn Đức một lần nữa cũng khiến HLV Park Hang Seo lo lắng. Vì trong khoảng thời gian này, vị cầm quân người Hàn Quốc đang không có quá nhiều sự lựa chọn đội hình cho những giải đấu quan trọng sắp tới.

Đứng trước những giải đấu quan trọng, lịch di chuyển và tranh tài dày đặc thì đây lại càng là một thử thách không nhỏ với đoàn quân HLV Park Hang Seo. Điều này sẽ khiến cho những mục tiêu của thuyền trưởng và ĐT Việt Nam vào cuối năm nay trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Chia sẻ

Bài viết

Bảo Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất