Thể thao

Tuyển Việt Nam vượt Thái Lan tăng 20 bậc trên BXH FIFA

Mỹ Tiên
Chia sẻ

Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc tăng 2 bậc lên hạng 96 thế giới và hơn "đại kình địch" Thái Lan 20 bậc ở bảng xếp hạng vừa được công bố.

Theo bảng xếp hạng FIFA vừa mới cập nhật, ĐT Việt Nam đã tăng 5 điểm từ 1.227 lên 1.232, vươn lên hạng 96 thế giới và hạng 15 châu Á. Đây là thứ hạng cao nhất của ĐT Việt Nam trong vòng 20 năm qua. Trước đó, ĐT Việt Nam đã từng giữ thứ hạng 84 vào năm 1998.

Đó cũng chính là thành quả sau màn trình diễn xuất sắc của ĐT Việt Nam tại King’s Cup 2019 trên đất Thái Lan. Tại giải đấu ở xứ Chùa vàng, đoàn quân HLV Park Hang-seo đã thu về 5 điểm sau khi đánh bại đội chủ nhà Thái Lan và chỉ để thua Curacao trên chấm luân lưu 11m.

Ở Đông Nam Á, đội bóng có sự thăng tiến mạnh mẽ nhất là ĐT Malaysia khi có bước nhảy vọt kỷ lục 9 bậc, lên hạng 159. Thành tích ở King’s Cup 2019 không tốt khi để thua 2 trận nên ĐT Thái Lan đã bị tụt 2 bậc trên bảng xếp hạng, xuống hạng 116 thế giới.

Vị trí này giúp cho thầy trò ông Park Hang Seo đảm bảo 1 chỗ đứng ở nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại World Cup 2022.

Tuyển Việt Nam vượt Thái Lan tăng 20 bậc trên BXH FIFA.

Thứ hạng này giúp cho thầy trò ông Park Hang Seo đứng vị trí thứ 15 châu Á. Điều này cũng đồng nghĩa, ĐT Việt Nam chắc chắn góp mặt ở nhóm hạt giống số 2 để bốc thăm, chia bảng vòng loại World Cup 2022.

Việc nằm nhóm hạt giống số 2 giúp cho thầy trò ông Park Hang Seo có nhiều cơ hội hơn để đi tiếp khi ít có nguy cơ phải đụng với nhiều đội bóng mạnh.  Điều này đồng nghĩa tuyển Việt Nam có thể đụng Thái Lan (hạt giống thứ 3) ở vòng loại World Cup 2022.

Thể thức bốc thăm vòng loại World Cup 2022 và ASIAN Cup 2023 khu vực châu Á như sau: Liên đoàn bóng đá châu Á sẽ căn cứ vào vị trí trên bảng xếp hạng FIFA để chia làm 5 nhóm. 8 đội đầu tiên ở Top 8, nhóm 2 sẽ làm 8 đội có vị trí từ 9 đến 16, nhóm 3 từ 17 đến 24, nhóm 4 có vị trí 25 đến 32, còn nhóm 5 gồm 2 đội xếp hạng 33, 34 và 6 đội vượt qua vòng loại.

Theo thông tin của Saostar, tuyển Việt Nam sẽ có 5 trận đấu vòng loại World Cup 2022 trong năm 2019. Đợt đầu tiên, HLV Park Hang Seo cùng các học trò hội quân vào tháng 9. Hai đợt tiếp theo rơi vào tháng 10 và tháng 11.

Chia sẻ

Bài viết

Mỹ Tiên

Tin mới nhất